UAV Trung Quốc bất ngờ xuất hiện “gây sốc” tại Ai Cập

UAV Trung Quốc bất ngờ xuất hiện “gây sốc” tại Ai Cập

(Kiến Thức) -Truyền thông thế giới tuần qua đã vô cùng kinh ngạc khi Không quân Ai Cập bay thử nghiệm UAV Wing Loong do Trung Quốc chế tạo.

UAV Trung Quoc bat ngo xuat hien
Hình ảnh về quá trình bay thử nghiệm máy bay không người lái (UAV) Wing Loong do Trung Quốc sản xuất không được truyền thông Ai Cập đăng tải chính thức. Nhưng hình ảnh về chuyến bay được đăng trên Facebook của lực lượng vũ trang Ai Cập vào ngày 13/10. Ảnh: Facebook Lực lượng vũ trang Ai Cập 

UAV Trung Quoc bat ngo xuat hien
Trước đó, ngày 25/4, Al Bawaba News từng đưa tin, Ai Cập đã tiếp nhận số lượng không xác định UAV Wing Loong do Trung Quốc sản xuất. Hợp đồng bán Wing Loong cho Ai Cập chưa từng được đề cập trước đó. Ảnh: Sputnik
 
UAV Trung Quoc bat ngo xuat hien
Trước đó, Ả Rập Xê-út đã ký hợp đồng mua số lượng không xác định UAV Wing Loong từ Trung Quốc. Theo VPK, trang web của Tổ hợp Công nghiệp quốc phòng Nga, đến thời điểm hiện tại, Wing Loong được cho là đã xuất khẩu cho các quốc gia gồm: Ai Cập, Saudi Arabia, UAE, Pakistan và Kazakhstan. Ảnh: Asia Defence  
UAV Trung Quoc bat ngo xuat hien
 UAV Wing Loong do Công ty máy bay Thành Đô chế tạo và đưa vào sử dụng trong Không quân Trung Quốc từ năm 2009. Wing Loong có thiết kế khí động học rất giống với UAV MQ-1 Predator, trong khi cách bố trí cánh đuôi giống MQ-9 Reaper của Mỹ. Ảnh: Asia Defence
 
UAV Trung Quoc bat ngo xuat hien
 Wing Loong được trang bị bộ cảm biến tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu quang hồng ngoại lắp dưới mũi, tương tự MQ-1 của Mỹ. Phía trên lắp radar khẩu độ tổng hợp chưa rõ định danh cùng ăng ten liên lạc vệ tinh. Ảnh: CCTV13
 
UAV Trung Quoc bat ngo xuat hien
Wing Loong có chiều dài 9 m, sải cánh 14 m, cao 2,77 m, trọng lượng cất cánh 1.100 kg. UAV được trang bị động cơ cánh quạt, tốc độ tối đa khoảng 280 km/h, trần bay 5.000 m, tầm hoạt động 4.000 km. Nó có thể hoạt động liên tục trên không khoảng 20 giờ. Ảnh: Asia Defence
 
UAV Trung Quoc bat ngo xuat hien
 Wing Loong được trang bị 2 giá treo dưới cánh có thể mang theo tải trọng vũ khí khoảng 100 kg bao gồm: bom cỡ nhỏ FT-10 trọng lượng 25 kg, FT-9 trọng lượng 50 kg, tên lửa chống tăng AKD-10, tên lửa không đối không Ty-90. Ảnh: Asia Defence
 
UAV Trung Quoc bat ngo xuat hien
Trước đó, trong tháng 6, một UAV Wing Loong trong biên chế quân đội Pakistan đã rơi ngay sau khi cất cánh và bay được 6 km. UAV lao xuống đất và tan xác, rất may không ai bị thương. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên câu hỏi về chất lượng vũ khí do Trung Quốc sản xuất. Ảnh: WASEB
Quốc Minh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận