V-280 Valor: Đứa con lai UH-60 và V-22 của Quân đội Mỹ

V-280 Valor: Đứa con lai UH-60 và V-22 của Quân đội Mỹ

Được Bell ấp ủ từ năm 2013, đến nay V-280 được xem là mẫu máy bay quân sự có tốc độ triển khai nhanh nhất Quân đội Mỹ, sau tai tiếng của F-35.

V-280 Valor: Dua con lai UH-60 va V-22 cua Quan doi My
 Nguyên mẫu máy bay lưỡng thể V-280 Valor đang trong quá trình thử nghiệm hệ thống điện tử trên khoang, động cơ và nhiều trang bị khác. V-280 Valor được xếp vào dòng máy bay lưỡng thể thế hệ thứ 3. Nguồn ảnh: defense-update.

V-280 Valor: Dua con lai UH-60 va V-22 cua Quan doi My-Hinh-2
 Máy bay lưỡng thể V-280 Valor được biết tới là một phần trong chương trình máy bay phương tiện bay thế hệ mới cho Lục quân Mỹ với tên gọi FVL đáp ứng yêu cầu vận chuyển và triển khai nhanh chóng lực lượng chiến đấu và hàng hóa trên chiến trường. Nguồn ảnh: Bell Helicopters.

V-280 Valor: Dua con lai UH-60 va V-22 cua Quan doi My-Hinh-3
 V-280 có thể bay với tốc độ 518,6 km/h, phạm vi chiến đấu đạt 926 - 1.481km và tầm hoạt động 3.900 km. Nguồn ảnh: National Interest.

V-280 Valor: Dua con lai UH-60 va V-22 cua Quan doi My-Hinh-4
 Điểm đặc biệt của V-280 là động cơ được thiết kế nằm cố định, trong khi các trục cánh được thiết kế chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ trực thăng và cánh cố định. Điều này tạo thuận lợi cho hoạt động đổ bộ và hướng góc súng tấn công xuống các mục tiêu trên mặt đất. Nguồn ảnh: Asian Defence News.

V-280 Valor: Dua con lai UH-60 va V-22 cua Quan doi My-Hinh-5
 V-280 sẽ sử dụng hệ thống điều khiển cơ - điện tử 3 kênh, càng hạ cánh có thể thu được vào trong thân và cánh cửa khổ 1,8 m ở hai bên sườn cho phép đổ bộ binh sĩ nhanh chóng. Nguồn ảnh: Bell Helicopters.

V-280 Valor: Dua con lai UH-60 va V-22 cua Quan doi My-Hinh-6
Ngoài ra, V-280 sở hữu đuôi hình chữ V lớn giúp máy bay hoạt động ổn định và tin cậy hơn. Nguồn ảnh: Flightglobal. 

V-280 Valor: Dua con lai UH-60 va V-22 cua Quan doi My-Hinh-7
V-280 được giới thiệu với hai phiên bản là phiên bản vận tải và tấn công. Nguồn ảnh: w54.biz 

V-280 Valor: Dua con lai UH-60 va V-22 cua Quan doi My-Hinh-8
 Phiên bản vận tải của V-280 có thể chở theo 11 binh sĩ hoặc hàng hóa (không công bố khối lượng vận chuyển tối đa) với tầm hoạt động là 463 km, còn phiên bản tấn công có khả năng thay thế trực thăng tấn công AH-6 Apache. Nguồn ảnh: Aviation International News.

V-280 Valor: Dua con lai UH-60 va V-22 cua Quan doi My-Hinh-9
 V-280 phiên bản tấn công có thể mang theo vũ khí tấn công chính xác lắp trên các giá treo trong thân và ụ súng máy có thể điều khiển linh hoạt. Nguồn ảnh: Armytimes.

Theo VOV

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận