Google, Facebook, Instagram và WhatsApp vi phạm luật bảo vệ dữ liệu của EU

Google, Facebook, Instagram và WhatsApp vi phạm luật bảo vệ dữ liệu của EU

Kể từ ngày 25/5, bộ luật mới - Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh châu Âu (EU), bắt đầu có hiệu lực và theo đó, các công ty công nghệ như Facebook, Google, Instagram và WhatsApp đều vi phạm luật bảo vệ dữ liệu cá nhân này của EU.
 
GDPR là một luật mới của Liên minh châu Âu, nhằm thay đổi cách dữ liệu cá nhân người dùng bị thu thập và sử dụng. Ngay cả các công ty có trụ sở bên ngoài EU cũng phải tuân thủ các quy định này nếu muốn tiếp tục cung cấp dịch vụ ở EU.
 
Các công ty Facebook, Google, Instagram và WhatsApp đều đã gửi đơn khiếu nại, và các đơn này đã được đệ trình lên chỉ vài giờ sau khi Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/5, Đài BBC (Anh) cho hay.
Google, Facebook, Instagram và WhatsApp vi phạm luật bảo vệ dữ liệu của EU
Các đơn khiếu nại của Facebook, Google, Instagram và WhatsApp đã được đệ trình lên chỉ vài giờ sau khi GDPR của EU bắt đầu có hiệu lực.
Các đơn khiếu nại đã được 4 công dân EU gửi tới các nhà quản lý địa phương ở Áo, Bỉ, Pháp và Đức.
 
Về cách thu thập thông tin người dùng của các công ty công nghệ này, nhóm bảo mật "noyb.eu" do nhà hoạt động Max Schrems đứng đầu cho rằng, người dùng đã "mất đi quyền tự do chọn lựa". Và nếu các đơn khiếu nại kia được chấp nhận, các trang web có thể bị buộc phải thay đổi phương thức hoạt động và có thể bị phạt. Vi phạm luật GDPR - trong trường hợp nghiêm trọng, các công ty có thể bị phạt tới gần 20 triệu euro.
 
Nhóm noyb.eu lập luận rằng: "Các công ty công nghệ kể trên đang vi phạm GDPR của EU, do họ đã ép người dùng phải chấp nhận hoặc là không có dịch vụ".
 
Nhóm hoạt động này cũng cho biết, người dùng phải đồng ý cho các công ty này thu thập thông tin, chia sẻ và sử dụng thông tin cá nhân của họ để lựa chọn loại quảng cáo nhắm vào họ, hoặc là chấp nhận bị xóa tài khoản. Điều này đã vi phạm GDPR vì nó buộc người dùng phải chấp nhận bị thu thập dữ liệu trên phạm vi rộng để đổi lấy dịch vụ.
 
Còn nhà đấu tranh cho quyền riêng tư Max Schrems cho rằng: "Nhiều người dùng không biết rằng phương thức ép buộc họ phải chấp thuận thực sự trái với GDPR trong hầu hết các trường hợp."
 
Các nhà phân tích và nhà quản lý dự kiến sẽ đệ đơn khiếu nại của các công ty công nghệ Mỹ ngay sau khi giới thiệu Luật, vì các tổ chức và những người ủng hộ quyền riêng tư tại châu Âu vẫn đang tranh cãi về cách hiểu bộ Luật mới này.
 
Liên quan đến vụ việc, hiện một số công ty có trụ sở bên ngoài EU đã tạm thời chặn các dịch vụ của họ trên khắp châu Âu để tránh vi phạm luật mới. Riêng Twitter đã nhanh chóng giới thiệu tùy chọn cho phép người dùng lựa chọn không nhận quảng cáo dựa trên dữ liệu của họ. 
 
Về việc này, hãng Facebook cho biết, họ đã dành 18 tháng chuẩn bị để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của GDPR. Còn Google cho biết, hãng cũng đã xây dựng quyền riêng tư và bảo mật cho các sản phẩm của mình từ những giai đoạn đầu tiên và cam kết tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU. 

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận