Khai mạc vòng Sơ khảo cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin 2018 tại 3 miền

Khai mạc vòng Sơ khảo cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin 2018 tại 3 miền

70 đội sinh viên của 31 trường đại học tranh tài trong vòng Sơ khảo

Vòng Sơ khảo cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin" 2018 khu vực miền Bắc được tổ chức tại Học viện An ninh nhân dân.

Là năm thứ 11 được tổ chức tại Việt Nam và lần thứ 5 được công nhận là cuộc thi cấp quốc gia, cuộc thi kiến thức và kỹ năng an toàn thông tin - “Sinh viên với An toàn thông tin” năm 2018 tiếp tục nhận được sự bảo trợ của Bộ GD&ĐT, do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng Cục CNTT – Bộ GD&ĐT tổ chức và có đối tượng dự thi là các sinh viên, học viên đại diện cho các cơ sở đào tạo đại học trên phạm vi cả nước.

Năm nay, Tập đoàn Viettel tiếp tục là đơn vị tài trợ chính, Công ty Netnam và Viettel CHT tham gia đồng tài trợ hạ tầng kỹ thuật cho cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin” 2018.

Các sinh viên, học viên tham gia cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin” 2018 theo các đội, mỗi đội gồm 4 thành viên và mỗi trường không quá 3 đội đăng ký dự thi. Cuộc thi được tổ chức thành 2 vòng: Sơ khảo và Chung khảo. Cả 2 vòng thi này đều được tổ chức thi tập trung, làm bài thực hành trực tuyến (online).

Năm nay, cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin” thu hút sự tham gia của 31 cơ sở đào tạo đại học trong cả nước với tổng số 70 đội thi. Vòng thi Sơ khảo được tổ chức đồng thời trong ngày 3/11/2018 ở 3 thành phố lớn: Hà Nội (tại Học viện An ninh Nhân dân), Đà Nẵng (tại Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng) và TP.HCM (tại Đại học Công nghệ TP.HCM).

Trong phát biểu tại lễ khai mạc vòng thi Sơ khảo tại khu vực miền Bắc diễn ra tại Học viện An ninh Nhân dân vào hôm nay, ngày 3/11/2018, ông Vũ Quốc Thành – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam nhấn mạnh, cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin” được tổ chức thường niên trong 11 năm qua với mục đích phát hiện, bồi dưỡng tài năng và nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho sinh viên các Học viện, trường Đại học; qua đó khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập và nâng cao nhận thức, trách nhiệm về an toàn thông tin trong các nhà trường.

“Cuộc thi năm nay cũng nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin của Nhà nước, được thể hiện trong Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020, Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về an toàn, an ninh thông tinh đến năm 2020” và Đề án “Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về ATTT đến năm 2020”, ông Vũ Quốc Thành cho biết.

Đại diện lãnh đạo Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam cũng mong muốn các đội sinh viên góp mặt tại vòng Sơ khảo cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin” năm nay sẽ nỗ lực hết mình để đạt được kết quả cao.

70 đội sinh viên của 31 trường đại học tranh tài trong vòng Sơ khảo

Tại vòng Sơ khảo cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin" 2018, Đại học FPT có 3 đội thi tham gia tranh tài.

Thông tin từ Ban tổ chức cho hay, vòng Sơ khảo khu vực miền Bắc là có sự góp mặt của 31 đội thi đến từ 12 trường, gồm: Học viện An ninh nhân dân (3 đội); Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (3 đội); Học viện Kỹ thuật Mật mã (3 đội); Học viện Kỹ thuật Quân sự (3 đội); Đại học Bách khoa Hà Nội (3 đội); Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội (3 đội); Đại học FPT (3 đội); Đại học CNTT-TT Thái Nguyên (2 đội); Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân (3 đội); Đại học Mỏ - Địa chất (3 đội); Viện Đại học mở Hà Nội (1 đội thi) và Đại học Công nghiệp Việt Trì (1 đội).

Vòng Sơ khảo tại khu vực miền Trung diễn ra ở Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng có 9 đội thi của 4 trường tham gia: 2 đội của Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng; 3 đội của Đại học Duy Tân; 2 đội của Đại học Thông tin Liên lạc Nha Trang; và 2 đội đến từ Đại học Quảng Bình.

70 đội sinh viên của 31 trường đại học tranh tài trong vòng Sơ khảo

Vòng Sơ khảo cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin” 2018 khu vực miền Nam là cuộc tranh tài của 30 đội thi đến từ 15 trường.

Với cuộc tranh tài tại khu vực miền Nam được tổ chức ở Đại học Công nghệ TP.HCM, vòng Sơ khảo cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin” 2018 thu hút 30 đội thi đến từ 15 trường, đó là các trường: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Cơ sở TP.HCM (3 đội); Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (2 đội); Đại học Công nghiệp TP.HCM (3 đội); Đại học Công nghệ TP.HCM (3 đội); Học viện kỹ thuật Mật mã - Cơ sở TP.HCM (2 đội); Đại học Bách khoa- Đại học Quốc gia TP.HCM (3 đội); Đại học Công nghệ Đồng Nai (1 đội); Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (1 đội); Đại học CNTT- Đại học Quốc gia TP.HCM (3 đội); Đại học FPT TP.HCM ( 1 đội); Đại học Khoa học tự nhiên- Đại học Quốc gia TP.HCM (3 đội); Đại học Lạc Hồng (1 đội); Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (2 đội); Đại học Quốc tế Sài Gòn (01 đội); Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM (1 đội).

Tại vòng Sơ khảo, các thí sinh làm bài thi trong thời gian 8 tiếng. Đề thi được xây dựng theo hình thức “Cướp cờ” (Capture The Flag - CTF), với dạng đề Vượt qua thử thách theo chủ đề (jeopardy), tổ chức dưới mô hình trò chơi chiến tranh, tập trung vào hai kỹ năng tấn công và phòng thủ mạng.

Nội dung thi Sơ khảo bao gồm: Pwnable (Khai thác lỗi phần mềm, buffer overflow, format string, shellcode ...); Reverse engineering (kỹ năng dịch ngược mã nguồn phần mềm, cách unpack các packer, mã hóa bảo vệ phần mềm); Web (Các kỹ thuật tấn công vào ứng dụng web); Network/Forensic (Điều tra, phân tích, truy vết các chứng cứ số); Crypto/ACM (Giải mật mã, tấn công các thuật toán mật mã, dùng kỹ năng lập trình/giải thuật để giải các trò chơi, mê cung ...).

70 đội sinh viên của 31 trường đại học tranh tài trong vòng Sơ khảo

Điểm số của 10 đội thi hiện đang dẫn đầu vòng Sơ khảo "Sinh viên với An toàn thông tin" 2018 tính đến 12h trưa nay, ngày 3/11/2018.

Thông tin cập nhật từ Ban tổ chức cho hay, tính đến trưa nay, ngày 3/11/2018, dẫn đầu khu vực miền Bắc đang là đội Just ∫du It! Đến từ Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội; dẫn đầu khu vực miền Trung là đội ISITDTU 3 của Đại học Duy Tân; và tạm giữ vị trí số 1 trong 30 đội thi khu vực miền Nam là đội UIT.Catena của Đại học CNTT – Đại học Quốc gia TP.HCM.

70 đội sinh viên của 31 trường đại học tranh tài trong vòng Sơ khảo

Điểm số của các đội thi Sơ khảo "Sinh viên với An toàn thông tin" 2018 tại khu vực miền Trung tính đến 12h ngày 3/11/2018.

70 đội sinh viên của 31 trường đại học tranh tài trong vòng Sơ khảo

Top 10 đội thi đang dẫn đầu vòng Sơ khảo "Sinh viên với An toàn thông tin" 2018 tính đến trưa ngày 3/11.

Theo kế hoạch, vòng thi Chung khảo “Sinh viên với An toàn thông tin” 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 17/11/2018 tại TP.HCM với sự có mặt của 10 đội xuất sắc nhất vòng thi Sơ khảo.

Về việc chọn đội thi vào Chung khảo, thể lệ của cuộc thi quy định: 2 đội có thứ hạng cao nhất của từng khu vực thi và 4 đội có thứ hạng cao nhất còn lại của cả 3 khu vực thi sẽ giành quyền tham gia. Cơ sở đào tạo của mỗi trường tại từng khu vực có không quá 2 đội được chọn vào vòng thi Chung khảo.

Dự kiến, lễ tổng kết và trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các đội đoạt giải cao cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin” 2018 sẽ được tổ chức tại Hội thảo quốc tế “Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2018” diễn ra vào ngày 30/11/2018 tại Hà Nội.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận