Nâng cao khả năng "chiến đấu" với tội phạm mạng cho lực lượng CAND

Nâng cao khả năng "chiến đấu" với tội phạm mạng cho lực lượng CAND

Nâng cao khả năng chiến đấu với tội phạm mạng cho lực lượng CAND

Nâng cao năng lực đấu tranh với tội phạm mạng cho cán bộ chiến sỹ CAND. Ảnh minh họa: CAND

Sáng 29/9, tại Hà Nội, Cục An ninh mạng, Bộ Công an tổ chức Lễ khai giảng khóa đào tạo, huấn luyện An ninh mạng cho cán bộ, chiến sỹ Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục V nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh mạng quốc gia trong tình hình mới.

Thông tin từ Cổng thông tin Bộ Công an, tại lễ khai giảng khóa đào tạo, Trung tướng, PGS.TS Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng cho biết, khóa đào tạo, huấn luyện An ninh mạng lần này giúp cho cán bộ, chiến sỹ trong Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục V tăng cường khả năng bảo vệ bí mật nhà nước; phòng, chống tấn công mạng trong lực lượng Công an nhân dân; nâng cao hiệu quả đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao… từng bước đưa công tác đào tạo ngày càng chính quy, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra trong công tác bảo vệ bí mật quốc gia nói chung, bảo vệ bí mật trong lực lượng Công an nhân dân nói riêng trước tình hình an ninh mạng trên thế giới đang diễn biến rất phức tạp…

Tại khóa học, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức căn bản và hoạt động an toàn trên không gian mạng: duyệt web an toàn, sử dụng mạng không dây an toàn, mật khẩu an toàn, an ninh email/tin nhắn, kết nối từ xa an toàn; an ninh thiết bị di động, máy tính cá nhân… các nguyên lý và kỹ thuật phòng vệ mạng; đồng thời hiểu rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn sử dụng mạng Internet xâm phạm an ninh quốc gia của các thế lực thù địch, phản động. Từ đó phục vụ có hiệu quả trong công tác bảo vệ an toàn, an ninh hệ thống mạng thông tin quốc gia trong giai đoạn hiện nay.

Trước đó, hồi tháng 3, khóa đào tạo, huấn luyện An ninh mạng cho các học viên thuộc Văn phòng Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương phía Bắc cũng đã được khai giảng. Ngoài việc nghe giảng trực tiếp, các học viên còn được học tập, trao đổi trên môi trường đào tạo trực tuyến và thực hành thực tế trên môi trường mạng để rèn luyện các kỹ năng và có thể áp dụng ngay được một số biện pháp vào công tác bảo vệ an toàn, an ninh mạng tại địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận