Cổ phiếu Apple rơi xuống “vùng chết”

Cổ phiếu Apple rơi xuống “vùng chết”

Cổ phiếu Apple rơi xuống “vùng chết”

Đầu tháng 10, cổ phiếu Apple vẫn đạt mức 232 USD/cổ phiếu, nay nay tụt xuống 155 USD/cổ phiếu, nằm trong “vùng chết”.

Một phần nguyên nhân là do tâm lý tiêu cực về cổ phiếu công nghệ. Tuy nhiên, lý do chính bắt nguồn từ Apple. Giới đầu tư lo ngại về lượng cầu iPhone giảm, Apple thiếu sáng tạo và không còn tỏ ra hút người dùng.

Sau khi giảm xuống 155 USD/cổ phiếu, giá trị vốn hóa của Apple chỉ còn 724 tỷ USD, rời xa mốc 1.000 tỷ USD mà hãng này đạt được cách đây ít lâu. Chỉ tính riêng năm nay, cổ phiếu Apple đã giảm 15%.

Không chỉ Apple, cổ phiếu Facebook cũng rơi xuống “vùng chết” trong thời gian qua. Ngày 25/8/2015, cổ phiếu Apple đã rơi xuống mốc 109,69 USD/cổ phiếu, giảm 17,5% so với mức 133 USD/cổ phiếu tháng 2 năm đó.

Theo VietNamNet

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận