Microsoft choáng váng với máy tính mua từ châu Á

Microsoft choáng váng với máy tính mua từ châu Á

Microsoft choáng váng với máy tính mua từ châu Á

Theo tờ The Economic Times , Microsoft đã mua nhiều máy tính trong giai đoạn tháng 5 – 7 từ nhiều thị trường châu Á khác nhau nhằm xác định chúng có cài Windows bản quyền và phần mềm độc hại hay không.

Kết quả cho thấy, 100% máy tính mua từ Hàn Quốc, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan bị cài phần mềm lậu. Ngoài ra, 91% máy tính từ Ấn Độ dùng Windows lậu, tiếp đến là Indonesia với 90%.

Tính trung bình, 83% máy tính mua từ châu Á cài Windows không bản quyền. Trong số này, Philippines đứng vị trí thấp nhất với 43%.

Microsoft phát hiện phần mềm độc hại được cài sẵn trên phần lớn máy tính, trong số này có cả phần mềm đào tiền ảo bí mật dùng tài nguyên hệ thống mà người dùng không hề biết tới.

Hãng phần mềm lớn nhất thế giới không cho biết liệu sẽ có hành động pháp lý nào với tình trạng này hay không.

Theo VietNamNet

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận