Microsoft tiết lộ thông tin 'nóng' về nhóm tin tặc Iran

Microsoft tiết lộ thông tin 'nóng' về nhóm tin tặc Iran

Microsoft tiết lộ thông tin nóng về nhóm tin tặc Iran

Nhóm này đã cố tiếp cận e-mail của ứng viên tổng thống. Tuy nhiên, Microsoft không nói rõ nhóm tin tặc này là ai trong tiết lộ đưa ra hôm 4/10.

Microsoft cũng không nêu tên ứng viên tổng thống Mỹ. Hãng xác nhận tài khoản e-mail của ứng viên này chưa bị đột nhập.

Kênh truyền hình CNBC cũng cho biết chiến dịch tranh cử tổng thống của Donald Trump cũng bị tấn công mạng.

Tuy nhiên, Tim Murtaugh, giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, nói với The Verge rằng ông không rõ có bị tấn công hay không.

Microsoft cho biết chỉ trong vòng 30 ngày từ tháng 8 tới tháng 9 năm nay, nhóm tin tặc Iran đã hơn 2.700 lần định xâm nhập tài khoản e-mail của ứng viên tổng thống Mỹ.

“Tài khoản mục tiêu có liên quan tới chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ, các quan chức chính phủ hiện tại và trước đây, các nhà báo hoạt động trong lĩnh vực chính trị, và những người Iran không sống tại Iran”, Tom Burt, phó chủ tịch phụ trách bảo mật khách hàng Microsoft, tiết lộ.

Theo VietNamNet

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận