Mỹ thuyết phục đồng minh tẩy chay Huawei

Mỹ thuyết phục đồng minh tẩy chay Huawei

Mỹ thuyết phục đồng minh tẩy chay Huawei

Tờ WSJ dẫn lời một số nguồn tin thân cận nói rằng Mỹ đang cố loại bỏ sự xuất hiện của công nghệ Huawei tại một số nước đồng minh trong bối cảnh chính phủ lo ngại về nguy cơ thiết bị 5G do công ty Trung Quốc cung cấp.

Vẫn theo WSJ, nước nào gạt bỏ Huawei trong đấu thầu mạng 5G sẽ được Mỹ cân nhắc cung cấp tài chính cho phát triển hạ tầng viễn thông.

Huawei bị chính phủ Mỹ liệt vào danh sách đen từ năm 2012 sau khi Quốc hội Mỹ cáo buộc Huawei đe dọa an ninh quốc gia. Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tiếp tục khoét hố sâu ngăn cách khiến chế tài chống Huawei càng khắc nghiệt hơn.

Hiện Huawei đang là hãng sản xuất smartphone lớn thứ hai thế giới, đồng thời chiếm lĩnh thị trường viễn thông quốc tế với 22% thị phần, tiếp sau là Nokia – 13%, Ericsson – 11% và ZTE – 10%.

Về phần mình, Huawei nói rằng họ “ngạc nhiên với động thái của chính phủ Mỹ”.

Theo VietNamNet

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận