Triều Tiên lại bị cáo buộc đánh cắp bitcoin từ Hàn Quốc

Triều Tiên lại bị cáo buộc đánh cắp bitcoin từ Hàn Quốc

Triều Tiên lại bị cáo buộc đánh cắp bitcoin từ Hàn Quốc

Tin tặc Triều Tiên còn bị nghi là tác giả vụ đánh cắp bitcoin đình đám từ Hàn Quốc hồi đầu năm, và nhiều vụ tương tự khác. Hiện sàn Youbit đang phải nộp đơn phá sản vì vụ tấn công trên.

Khi giá bitcoin ngày càng tăng, thiệt hại từ các vụ đánh cắp kiểu này ngày càng tăng. Đầu năm nay, bitcoin chỉ có giá 1.000 USD nhưng giờ đã hơn 15.000 USD.

Mỹ vừa chính thức cáo buộc Triều Tiên là thủ phạm vụ tấn công mạng WannaCry nghiêm trọng hồi tháng 5. Tin tặc đã yêu cầu nạn nhân phải trả tiền chuộc bằng bitcoin khi mã hóa trái phép dữ liệu của người dùng.

Nhiều tháng sau vụ tấn công trên, ba ví bitcoin thu tiền chuộc cho tin tặc WannaCry đã bị rút sạch. Các nạn nhân đã nộp 52 bitcoin tiền chuộc, tương đương 800.000 USD tính theo thời giá hiện tại.

Triều Tiên đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc nước này liên quan tới các vụ tấn công mạng, kể cả WannaCry.

Theo VietNamNet

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận