Việt Nam đã làm tốt công tác dẫn dắt khu vực về 5G

Việt Nam đã làm tốt công tác dẫn dắt khu vực về 5G

Việt Nam đã làm tốt công tác dẫn dắt khu vực về 5G

Sau khi hội nghị ASEAN về 5G vừa được tổ chức tại Hà Nội khép lại, nhiều ý kiến đóng góp đã được chỉ ra để tiến tới hiện thực hóa tham vọng của nước chủ nhà Việt Nam về việc xây dựng một ASEAN số.

Nói về công tác tổ chức hội nghị 5G, bà Vunnaporn Devahastin - Phó thư ký thường trực Bộ Kinh tế số và Xã hội đánh giá cao việc Việt Nam đã chủ động đứng ra tổ chức hội nghị này.

Theo Phó thư ký thường trực Bộ Kinh tế số và Xã hội Thái Lan, những buổi hội thảo như vậy là rất cần thiết bởi tại đây, Thái Lan có thể học hỏi được rất nhiều từ các quốc gia khác trong khu vực châu Á. Bà Vunnaporn Devahastin cho rằng, từ những hội nghị như thế này, các quốc gia trong khu vực có thể tìm ra được cách thức để giải quyết vấn đề cùng nhau.

Cùng quan điểm với đại diện Thái Lan, ông Adis Alifiawan - Trưởng phòng quản lý Tần số và Dịch vụ di động mặt đất Indonesia cũng đánh giá rất cao kết quả của hội nghị ASEAN về 5G vừa được tổ chức tại Hà Nội.

“Đây là cơ hội cho các nước Asean có dịp trao đổi gặp gỡ. Bên cạnh đó sự kiện lần này còn có sự góp mặt của các chuyên gia, nhà đầu tư, nhà sản xuất doanh nghiệp viễn thông đến từ nhiều nước chứ không riêng gì các nước ASEAN chia sẻ kinh nghiệm”, vị đại diện đến từ Indonesia nói.

Khi được Pv. VietNamNet đặt câu hỏi về việc liệu các nước ASEAN có tìm được tiếng nói chung về phát triển 5G? Ông Adis Alifiawan cho rằng, trong khu vực ASEAN, cần có nhiều hơn một quốc gia giới thiệu về 5G dù chỉ là ở giai đoạn đầu.

Với trường hợp của Indonesia, nước này vẫn nói không với 5G bởi hiện tại công việc ưu tiên ở đây là tối ưu hóa việc người dân sử dụng mạng 4G. Điều kiện thực tế tại mỗi nước là khác nhau, do đó vẫn cần một thời gian nữa để 5G có thể được ủng hộ bởi các cơ quan quản lý nhà nước Indonesia.

Chia sẻ quan điểm của mình, ông Adis Alifiawan tin rằng Singapore có thể là quốc gia sẽ đi tiên phong trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, sau hội nghị lần này, đại diện đến từ Indonesia cho rằng, Việt Nam và các nước khác cũng cần đi tiên phong để khẳng định vị trí của khu vực ASEAN cùng với các khu vực khác trên thế giới.

Nói về kế hoạch tham gia vào sáng kiến roaming 1 giá cước do Việt Nam khởi xướng, vị đại diện Indonesia để ngỏ khả năng này và cho biết vấn đề là cần tìm ra cách ứng xử công bằng giữa 2 nhà mạng lớn ở Indonesia và các nhà mạng khác trong khu vực.

“Các nước trong khu vực đã có kết nối và mối quan hệ hợp tác căn bản với nhau, do đó, cần tiếp tiếp tục củng cố mối quan hệ này giữa các nhà mạng”, ông Adis Alifiawan nói.

Theo VietNamNet

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận