Không khí lạnh và hoàn lưu bão gây mưa lớn tại miền Trung

Không khí lạnh và hoàn lưu bão gây mưa lớn tại miền Trung

Cơn bão Nock-ten đang di chuyển hướng về Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13-14. Hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn và lũ tại miền Trung nước ta.

Hướng di chuyển của bão Nock-ten trong những ngày tới.
Hướng di chuyển của bão Nock-ten trong những ngày tới. (Ảnh: Trang dự báo Hải quân Mỹ).

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thông báo vào 13h ngày 23/12, vị trí tâm bão Nock-ten cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 1200km về phía đông nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13-14 và đang di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h, hướng về phía Biển Đông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ ngày 26/12, bão Nock-ten có khả năng vào Biển Đông. Hoàn lưu bão gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa dông mạnh trên khu vực giữa Biển Đông.

Ngoài ra, từ đêm 26/12, một đợt không khí lạnh mạnh ảnh hưởng tới các tỉnh Bắc Bộ tới các tỉnh Trung Bộ.

Từ ngày 27-31/12, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão Nock-ten khiến các tỉnh Trung Bộ có mưa lớn trên diện rộng. Trên các sông ở khu vực này sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa và nhỏ.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận