Lở tuyết trên đỉnh núi cao hơn 7.400 mét ở Pakistan

Lở tuyết trên đỉnh núi cao hơn 7.400 mét ở Pakistan

Những người leo núi ghi lại vụ lở tuyết trên Istor-o-Nal, một trong những đỉnh núi cao nhất dãy Hindu Kush, Pakistan.

Lở tuyết xảy ra ở dốc đá.
Lở tuyết xảy ra ở dốc đá.

Kaleem Khan, một người leo núi, tung ra đoạn video ghi lại vụ lở tuyết lớn xảy ra hồi tháng 8 trên đỉnh Istor-o-Nal thuộc dãy núi Hindu Kush, Pakistan, MSNhôm 31/10 đưa tin. Istor-o-Nal là một trong những đỉnh núi cao nhất của Hindu Kush với độ cao 7.403 mét.

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy cảnh tượng như vậy. Hiện tượng này thật hiếm và kỳ lạ vì những vụ lở tuyết lớn thường xảy ra trên sườn núi tuyết, nhưng đây lại là ở dốc đá", Kaleem Khan nhận xét. Anh cùng nhóm người leo núi đứng gần đó và ghi lại hình ảnh tuyết đổ xuống dốc núi.

Các thành viên trong nhóm leo núi lo ngại vụ lở tuyết sẽ tràn đến chỗ họ, nhưng Khan đảm bảo họ sẽ an toàn. Cuối cùng, không có ai bị thương. Trước đó, một vụ lở tuyết xảy ra ở Chitral, Pakistan hồi tháng 2 khiến 13 người thiệt mạng và chôn vùi nhiều nhà cửa.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận