Lốc xoáy khủng khiếp khiến hàng chục người chết, 3.000 người ảnh hưởng ở Mỹ

Lốc xoáy khủng khiếp khiến hàng chục người chết, 3.000 người ảnh hưởng ở Mỹ

Theo CNN, ít nhất 12 cơn lốc xoáy được ghi nhận ở bang Alabama và Georgia.

Ít nhất 23 người đã thiệt mạng khi hàng loạt lốc xoáy tấn công hạt Lee, miền đông bang Alabama nước Mỹ, BBC trích lời các nhà chức trách cho biết.

Cảnh sát trưởng hạt Lee, Jay Jones, cho biết đã có thiệt hại "thảm khốc" với ít nhất 23 người thiệt mạng. Con số này có thể còn tăng trong thời gian tới.

Lốc xoáy khiến ít nhất 23 người thiệt mạng.
Lốc xoáy khiến ít nhất 23 người thiệt mạng.

Nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất là khu vực xung quanh Beauregard. Lốc xoáy tấn công Beauregard vào khoảng 14h00 ngày 3/3 (giờ địa phương).

Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cho biết cơn lốc xoáy ở đây có sức gió lên tới 266km/h.

NWS cảnh báo mọi người "tránh xa các khu vực bị tàn phá để lực lượng chức năng có thể làm việc của họ".

Video quay tại nơi bị ảnh hưởng cho thấy cột điện bị gãy, nhà bị tốc mái và các mảnh vỡ nằm la liệt khắp nơi.

Cư dân địa phương nói rằng họ đã thấy nhiều cửa hàng bị phá hủy. Ví dụ: một quán bar lớn tên là Buck Wild Saloon bị tốc mái.

Cảnh sát trưởng hạt Lee, Jay Jones, cho biết đã có thiệt hại
Cảnh sát trưởng hạt Lee, Jay Jones, cho biết đã có thiệt hại "thảm khốc".

Cảnh báo lốc xoáy cũng được đưa ra ở bang Georgia, Florida và Nam Carolina. Theo CNN, ít nhất 12 cơn lốc xoáy được ghi nhận ở bang Alabama và Georgia.

Tất cả những người thiệt mạng đều sống ở hạt Lee. Các nhà chức trách cho biết họ vẫn đang cố xác định danh tính nạn nhân, trong đó có một đứa trẻ tám tuổi.

Khoảng 3.000 hộ gia đình, hầu hết ở hạt Lee, đang phải chịu cảnh mất điện ở Alabama.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận