10 mẫu điện thoại có thiết kế "chất" từ trước tới nay

10 mẫu điện thoại có thiết kế "chất" từ trước tới nay

Nếu đã quá quen thuộc với các thiết kế nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra như màn hình lớn, thiết kế tràn viền hay camera kép,…thì bạn có thể xem lại những chiếc điện thoại “độc” dưới đây để nhớ lại một thời kì smartphone chưa phổ biến nhưng lại rất “chất.”

1. Nokia N-Gate

Từng là “ông trùm” của thế giới di động, Nokia sở hữu cho mình rất nhiều phát kiến sáng tạo khác nhau. Nokia N-Gate chính là sản phẩm như vậy.

10 mẫu điện thoại có thiết kế chất


Với ý tưởng kết hợp bộ tay cầm điều khiển trò chơi với dải phím số và điều hướng, Nokia đã cho ra đời một chiếc điện thoại vừa tiện lợi khi liên lạc, vừa thoải mái khi chơi game.

2. Nokia 7600

Thông thường, dù có thay đổi kích cỡ ra sao thì hình mẫu chung của điện thoại vẫn luôn là hình chữ nhật. Nhưng Nokia đã chứng minh suy nghĩ khác biệt của mình với nhiều sản phẩm hình “chiếc lá.”

Nokia 7600 chính là ví dụ điển hình nhất. Chiếc điện thoại này mang trong mình một luồng gió mới, tạo ra điểm nhấn vô cùng chú ý cho làng di động lúc bấy giờ.

10 mẫu điện thoại có thiết kế chất từ trước tới nay


 Dù hơi khó sử dụng và đút túi quần, nhưng không ai có thể phủ nhận đã có một thời Nokia 7600 là “siêu phẩm” nhiều người mong ước.

3. BlackBerry Passport

Nói không với hình chữ nhật hay với hình “chiếc lá”, bạn có thể tham khảo chiếc smartphone hình vuông đến từ thương hiệu BlackBerry.

Điện thoại BlackBerry Passport

Nhìn từ bên ngoài, chắc hẳn ai cũng thấy BlackBerry Passport trông như một chiếc TV thu nhỏ thay vì điện thoại thông thường.

4. Motorola Flipout

Cũng có thiết kế hình vuông, nhưng Motorola Flipout lại sở hữu cho mình những nét riêng biệt hoàn toàn khác biệt.

Điện thoại motorola flipout

Motorola Flipout không đơn thuần là một chiếc điện thoại thông thường, mà nó còn trở thành một món phụ kiện thời trang độc đáo. Sản phẩm này có thiết kế gồm 2 phần: màn hình và bàn phím điều khiển.

5. Motorola Sidekick

Thiết kế dạng trượt một thời cũng là trào lưu nổi bật trong làn di động. Motorola Sidekick vẫn luôn được nhớ tới cho xu hướng dạng trượt đó.

Motorola Sidekick

Khác với nhiều mẫu điện thoại đường thời, Motorola Sidekick thay vì “trượt dọc” thì lại “trượt ngang”. Điều này khiến Sidekick trông như một máy đánh văn bản cổ điển thu nhỏ.

6. Siemens Xelibri

Siemens Xelibri vốn là series bao gồm các sản phẩm điện thoại thời trang với các kiểu dạng đặc biệt, không đụng hàng bất cử sản phẩm. Người sáng chế series này là những nhà thiết kế hàng đầu trên thế giới.

Siemens Xelibri

Dẫu vậy, dường như những sản phẩm này phù hợp với việc trình diễn hoặc làm đồ lưu niệm hơn là ứng dụng trong đời sống thường ngày.

7. Nokia 7280

Nhiều phụ nữ những năm 2000 đã vô cùng yêu thích thiết kế của Nokia 7280. Giống như một thỏi son, Nokia 7280 được thiết kế góc cạnh, đẹp mắt và vô cùng độc đáo.

Nokia 7280

Dẫu vậy, cũng như series Xelibri, Nokia 7280 cũng được đánh giá là khó dùng vì không có dải phím bấm và màn hình cảm ứng.

8. Toshiba G450

Ra đời năm 2011, Toshiba giới thiệu dòng sản phẩm điện thoại lạ lùng mang tên G450.

Toshiba G450

Sản phẩm này có bộ khung “con thoi” hiếm thấy. Mặt trước sản phẩm có 1 màn hình, 2 phần bố trí phím số.

9. LG G Flex

Năm 2013, LG gây xôn xao trên dư luận khi tung ra mẫu smartphone G Flex có thể uốn cong. Thậm chí, sau khi bẻ cong, người dùng còn có thể dùng ta bẻ thẳng trở lại.

Điện thoại LG G Flex

Đáng tiếc, với chỉ tính năng không thực sự hữu ích này, G Flex không tồn tại được lâu trong giới công nghệ.

10. Bluetooth Phone

Đi ngược với xu hướng ngày càng to ra của smartphone hiện tại, Bluetooth Phone lại có thiết kế càng nhỏ càng tốt.

Bluetooth Phone

Kích thước của Bluetooth Phone siêu nhỏ. Bạn có thể dùng nó như một bộ phận cố định mà không hề sợ làm rơi. Sản phẩm này có thể gắn kèm thẻ SIM và thực hiện các chức năng cơ bản như nghe, gọi, kết nối Bluetooth.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận