Ấn Độ vượt Mỹ trở thành thị trường smartphone lớn thứ hai toàn cầu

Ấn Độ vượt Mỹ trở thành thị trường smartphone lớn thứ hai toàn cầu

Ấn Độ vượt Mỹ trở thành thị trường smartphone lớn thứ hai toàn cầu ảnh 1

Số lượng các lô hàng điện thoại thông minh tới Ấn Độ đã tăng 23% trong quý III năm nay, đạt hơn 40 triệu máy. Điều đó đã giúp Ấn Độ vượt qua Mỹ, trở thành thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai, chỉ đứng sau Trung Quốc.

Các thương hiệu bán nhiều nhất ở Ấn Độ là Samsung và Xiaomi, doanh số tương ứng 9,4 và 9,2 triệu máy, chiếm gần một nửa thị trường điện thoại thông minh cả nước. Theo sau hai thương hiệu này là Vivo, Oppo và Lenovo. Canalys 'Ishan Dutt, Giám đốc của Canalys, cho biết: "Hiện có gần 100 thương hiệu điện thoại ở Ấn Độ." Ông cũng tin rằng hãng sản xuất điện thoại thông minh giá rẻ Xiaomi sẽ sớm vượt qua Samsung "trong vòng hai quý" kế tiếp.

Đáng chú ý, Apple chỉ mới bắt đầu sản xuất iPhone ở Ấn Độ trong năm nay và công ty Mỹ mới chỉ bán được 900.000 máy trong quý III/2017.

Ấn Độ vượt Mỹ trở thành thị trường smartphone lớn thứ hai toàn cầu ảnh 2
Thị trường điện thoại thông minh Ấn Độ tính đến tháng 10/2017.

Việt Đức / Techcrunch.com

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận