Về những điểm nổi trội của tính năng này, Craig Federighi nói rằng “Đăng nhập bằng Apple (Sign in with Apple)” là một tính năng hoạt động trên iOS, MacOS và các trang web. Bạn có thể đăng nhập vào một ứng dụng bằng FaceID hoặc TouchID để xác thực thông tin. Ngoài ra, Apple cũng cho biết bạn thậm chí còn có thể chọn ẩn ID email của mình và hệ thống sẽ tự động tạo một email ngẫu nhiên cho bạn đối với mỗi ứng dụng riêng biệt. Quan trọng hơn, công ty tuyên bố rằng họ sẽ sử dụng phương thức xác thực hai yếu tố tích hợp sẵn như một biện pháp bảo mật bổ sung.
Tuy nhiên, điểm khác biệt mà Apple nhắc tới là quyền riêng tư. Giám đốc phần mềm Craig Federighi khẳng định công ty luôn luôn bảo vệ danh tính, hoạt động của người dùng và không cần bật công tắc nào để yêu cầu tôn trọng quyền riêng tư của họ. “Tại Apple, chúng tôi tin quyền riêng tư là quyền cơ bản của con người và đưa nó vào mọi thứ chúng tôi làm”. Đây là lời khẳng định nhắm thẳng vào Google và Facebook khi 2 công ty này liên tục bị cáo buộc sử dụng trái phép thông tin người dùng nhằm những mục đích khác, một trong số đó là quảng cáo định hướng.
Apple có thực sự tốt hơn không?
Tuy nhiên, công cụ này của Apple cũng gây ra cho các nhà phát triển một số khó khăn khi họ phải tích hợp công cụ đăng nhập bằng Apple bên cạnh Google và Facebook trước đó. Họ sẽ phải vượt qua một loạt tiêu chuẩn khác được Apple đề ra để đưa công cụ này vào ứng dụng có trong App Store, nếu không, rất có thể ứng dụng của người đó sẽ biến mất.
Apple thu lợi gì từ công cụ này?
Nhìn qua thì đây rõ ràng là một công cụ miễn phí đối với người dùng iOS, hơn nữa nó còn giúp yên tâm hơn về dữ liệu cá nhân vốn đang dễ dàng bị Google và Facebook khai thác. Nhưng Apple có phải tốt đến mức đi làm không công hay không?
Bạn có nên sử dụng công cụ này?
Lợi ích chính của các giải pháp đăng nhập nhanh này là sự tiện lợi, vì bạn không cần phải ghi nhớ hoặc ghi vào ứng dụng quản lý mật khẩu. Vì vậy nếu bạn thực sự không đủ kiên nhẫn để tạo một tài khoản riêng cho từng ứng dụng thì có thể nghĩ đến sử dụng công cụ này. Đồng ý là sau đó bạn có thể bị trói buộc với các dịch vụ Apple nhưng thực tế Apple cũng không ít các dịch vụ khác có thể trói buộc bạn. Quan trọng là công cụ này giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian và cũng tránh việc bạn quên mất tài khoản ở những ứng dụng cần thiết. Nếu đạt đủ lường người chọn dịch vụ này của Apple, có lẽ điều đó sẽ buộc Google và Facebook phải thay đổi tích cực. “Sign in with Apple” có mặt trên tất cả nền tảng và web. Nó sẽ được tích hợp trong iOS 13 khi chính thức ra mắt cuối năm nay.
Theo Digitaltrends
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: nghenhinvietnam.vn
Tham gia bình luận