Cân nhắc thiệt hơn khi mua ZenFone 3 hoặc ZenFone 2

Cân nhắc thiệt hơn khi mua ZenFone 3 hoặc ZenFone 2

Cân nhắc thiệt hơn khi mua ZenFone 3 hoặc ZenFone 2 - ảnh 1
Sự nỗ lực của Asus rất đáng ghi nhận trên thế hệ Zenfone 3 mới, họ đã cập nhật những thay đổi cơ bản, trang bị những linh kiện cao cấp cho dòng sản phẩm này. Nhưng phiên bản Zenfone 3 tiêu chuẩn với giá bán 249USD (khoảng 5,6 triệu đồng) liệu có hấp dẫn hơn hẳn Zenfone 2 hiện nay đang có giá chỉ khoảng 4 triệu đồng?

Thiết kế

Năm nay Asus đã phát triển được bản thiết kế rất cao cấp cho Zenfone 3, cấu trúc kim loại kết hợp với kính tạo nên vẻ đẹp cuốn hút lạ thường. So với Zenfone 2 thì đây là tiến bộ vượt bậc. Kim loại và kính đi cùng với ngôn ngữ thiết kế Zen của Asus, với những đường tròn đồng tâm mang lại hiệu ứng rất đẹp, viền máy được hoàn thiện 2,5D cho cảm giác khi sử dụng rất dễ chịu. Đặc biệt Zenfone 3 cũng là chiếc điện thoại thông minh làm bằng kim loại đầu tiên có thể loại bỏ dải ăng-ten xấu xí ra khỏi vỏ máy, mang lại sự liền mạch trong thiết kế.

Cân nhắc thiệt hơn khi mua ZenFone 3 hoặc ZenFone 2 - ảnh 2
Thiết kế của Zenfone 3 đẹp hơn nhiều so với Zenfone 2.
Camera

Điểm qua thông số phần cứng camera, Zenfone 2 có camera trước 13MP, camera sau 5MP đều có khẩu độ f/2.0. Hệ thống này làm việc không được tốt cho lắm, ảnh chụp ra có hiện tượng như một lớp sương mờ, có lẽ do chất lượng ống kính chưa ổn. Nhưng năm nay Asus đã rất tự tin khi giới thiệu về camera của Zenfone 3. Theo đó camera trước/sau lần lượt là 16MP và 8MP, ống kính khẩu độ f/2.0, được trang bị nhiều tính năng cao cấp như Pixel Master 3.0, continuous AF (lấy nét liên tục), ổn định hình ảnh quang học OIS 4 trục kết hợp chống rung điện tử EIS 3 trục, lấy nét laser. Như vậy, mặc dù chưa có các đánh giá thực tế về hệ thống máy ảnh trên Zenfone 3, nhưng với cấu hình mạnh và hiện đại nó chắc chắn sẽ chụp được những bức ảnh tốt hơn của ZenFone 2.

Cân nhắc thiệt hơn khi mua ZenFone 3 hoặc ZenFone 2 - ảnh 3
Cấu hình

Khó đánh giá được hiệu năng của Zenfone 3 nếu chưa dùng thử sản phẩm. Bởi vì thông số cấu hình của Zenfone 3 không vượt trội so với Zenfone 2. Chúng đều có 4GB RAM ở phiên bản cao nhất. Con chip của Zenfone 3 là Snapdragon 625 sản xuất trên tiến trình 14nm, gồm 8 nhân 64-bit Cortex-A53 với tốc độ xung nhịp 2,0GHz. Bộ vi xử lý này thuộc tầm thấp của Qualcomm, hiệu suất của nó thấp hơn tới 35% so với Snapdragon 617, như vậy ZenFone 3 khó mà đạt được hiệu năng cao. Trở lại với Zenfone 2, đây là smartphone đầu tiên trên thế giới có 4GB RAM, sử dụng chip Intel Atom Z3580 dựa trên tiến trình 22nm, 4 nhân 64-bit với xung nhịp tới 2,3GHz. Việc so sánh cho thấy Zenfone 3 không được nâng cấp nhiều, thậm chí còn có thể kém hơn Zenfone 2.

Cả 2 thế hệ ZenFone đều được trang bị viên pin 3.000mAh và màn hình 5,5 inch Full-HD, khá tương đồng và hứa hẹn cung cấp thời lượng sử dụng bằng nhau.

Như vậy, với mức giá gần như tương đương tại thời điểm ra mắt, nếu lựa chọn Zenfone 3 (giá công bố tại Đài Loan là 249USD, khoảng 5,6 triệu đồng) khách hàng sẽ có chiếc smartphone đẹp hơn, camera tốt hơn... tuy nhiên cấu hình chưa chắc đã mạnh hơn. Trong khi đó, hiện nay trên thị trường Zenfone 2 đang có giá chỉ khoảng 4 triệu đồng. Như vậy, lựa chọn Zenfone 3 hay ZenFone 2 (rẻ hơn gần 50% và có phần cứng mạnh ngang ngửa) cũng là việc rất đáng cân nhắc. Quyết định chọn thế hệ ZenFone nào rất phụ thuộc vào nhu cầu, khả năng tài chính và sở thích của người dùng.

Hải SN

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận