Có người giới thiệu với FBI cách unlock iPhone của nghi phạm xả súng, có thể không cần tới Apple nữa

Có người giới thiệu với FBI cách unlock iPhone của nghi phạm xả súng, có thể không cần tới Apple nữa

Bộ Tư pháp Mỹ vừa xin phép tòa được hoãn lại buổi điều trần với Apple diễn ra vào ngày 22/3 với lý do họ đã tìm được cách khác để unlock iPhone mà không cần đến sự trợ giúp từ Apple. Trong hồ sơ gửi lên tòa, cơ quan này ghi là "một bên thứ ba đã trình diễn cho FBI về một phương thức có khả năng được dùng để mở khóa iPhone của Farook (tên nghi phạm xả súng). Việc thử nghiệm là cần thiết để quyết định xem liệu đây có phải là giải pháp cần thiết để can thiệp vào iPhone của nghi phạm mà không làm mất dữ liệu hay không. Nếu phương thức này có hiệu quả, chúng tôi sẽ không cần đến sự giúp đỡ của Apple". Bộ Tư pháp và FBI hứa sẽ có một báo cáo đầy đủ về vụ việc này vào ngày 5/4 tới đây. Hiện tại thẩm phán đã chấp thuận với yêu cầu hoãn nói trên, chưa biết phía Apple thì thế nào.

Hiện chưa rõ "bên thứ ba" được đề cập là ai hoặc phương thức mà họ sử dụng là gì, người phát ngôn của FBI chỉ nói ngắn gọn rằng họ được trình diễn cho xem khả năng unlock đó mới hồi cuối tuần rồi. Giờ công việc của họ là test xem liệu giải pháp đó có hủy mất dữ liệu trên iPhone của Farook hay không.

Nguồn: Mashable
 

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận