Theo các chuyên gia, mục tiêu cuối cùng của đội ngũ phát triển màn hình Samsung là đưa cảm biến vân tay Touch ID xuống phía dưới màn hình và trên tấm nền mặt trước smartphone. Mục tiêu này sẽ phù hợp với các đặc tính thiết kế smartphone hiện tại của hãng cũng như sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các mẫu điện thoại flagship mang thương hiệu Samsung.
Song, các dấu hiệu hiện tại ám chỉ, công nghệ nói trên vẫn chưa sẵn sàng cho Galaxy S9.
Tuần trước, trên mạng từng xuất hiện tin đồn về việc Samsung sẽ sử dụng một cảm biến vân tay rất nhỏ đặt ở cuối màn hình, trong vùng khuyết giống ở trên cùng màn hình iPhone X. Điều này sẽ cho phép Galaxy S9 mang tới ấn tượng tốn về thiết bị toàn màn hình nhưng vẫn giữ được máy quét vân tay ở mặt trước máy.
Theo truyền thống, đại gia công nghệ Hàn Quốc thường chọn dòng máy Note làm nền tảng giới thiệu một công nghệ mới trên một smartphone cao cấp. Chẳng hạn như, Samsung từng ra mắt kiểu màn hình cong hai cạnh độc đáo lần đầu tiên ở Galaxy Note 4, với số lượng máy giới hạn trước khi phổ biến tính năng này cho các smartphone dòng Galaxy S. Cảm biến vân tay tích hợp vào màn hình sẽ giúp Galaxy Note 9 tạo ra sự khác biệt, làm nổi bật sự đột phá của Samsung ở công nghệ màn hình và nâng cấp một đặc điểm đã có trong công nghệ smartphone sau khi Apple loại bỏ hoàn toàn nó để hướng tới công nghệ nhận diện mặt Face ID.
Galaxy S9 dự kiến sẽ trình làng ngay trước Triển lãm di động toàn cầu vào giữa tháng 2/2018 và mở bán vào tháng 3/2018. Do đó, các thông tin và hình ảnh chi tiết về mẫu sản phẩm đầu tiên nhiều khả năng sẽ bắt đầu bị rò rỉ sau vài tuần tới. Khi đó, dư luận có thể phần nào biết được việc Samsung có trang bị công nghệ tích hợp máy quét vân tay vào màn hình cho mẫu điện thoại flagship này hay không.
Tuấn Anh(theo Forbes)
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: ictnews.vn
Tham gia bình luận