Google thâu tóm một bộ phận di động của HTC với giá 1,1 tỷ USD

Google thâu tóm một bộ phận di động của HTC với giá 1,1 tỷ USD

   google thau tom mot bo phan di dong cua htc voi gia 1,1 ty usd hinh anh 3

Năm 2011 Google cũng thâu tóm bộ phận di động của Motorola, nhưng sau đó đã bán lại cho Lenovo vào năm 2014

Đây là thương vụ thứ hai Google đã thực hiện liên quan đến một nhà sản xuất điện thoại thông minh. Sáu năm trước, Google đã công bố mua lại Motorola Mobility với giá 12,5 tỷ USD. Dưới sự điều hành của Google, Motorola đã mở một nhà máy tại Mỹ và cho ra mắt chiếc smartphone Moto X. Tuy nhiên, đến tháng 1/2014, Google đã đã bán lại cho Lenovo và thương vụ được coi là bước đệm để Google sở hữu các bằng sáng chế của Motorola.

Mua một nhóm bộ phận smartphone của HTC đồng nghĩa với việc Google sẽ trực tiếp đối đầu với các đối tác của Android bao gồm Samsung, LG, Huawei.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận