Hai ủy ban Mỹ phối hợp điều tra việc update bản vá bảo mật của các hãng di động và nhà mạng

Hai ủy ban Mỹ phối hợp điều tra việc update bản vá bảo mật của các hãng di động và nhà mạng

Ủy ban viễn thông liên bang Mỹ và Ủy ban thương mại liên bang Mỹ (FTC) vừa kết hợp nhau để điều tra về việc phân phối bản update bảo mật của các hãng. Hai cơ quan này đã gửi câu hỏi đến cho những nhà mạng lớn, bao gồm AT&T, Sprint, Verizon, cũng như 8 nhà sản xuất thiết bị di động để hỏi về tình trạng an toàn thông tin cũng như việc cập nhật các gói bảo mật cho smartphone và tablet đang diễn ra như thế nào. Đây không phải là lần đầu tiên FCC quan tâm đến tính bảo mật của smartphone, hồi năm 2012 họ từng ra mắt một công cụ online giúp người dùng tinh chỉnh lại thiết lập của điện thoại cho an toàn hơn.

Trong một thông báo gửi đi, FCC nói họ lo lắng về nhiều mối đe dọa đang xuất hiện ngày càng nhiều nhằm vào các nền tảng di động. Cụ thể, FCC nhắc tới Stagefright, một lỗ hổng bảo mật có thể bị khai thác bằng tin nhắn.Stagefright được phát hiện hồi tháng 7 năm ngoái và nó đã ảnh hưởng đến hơn 1 tỉ điện thoại Android. Google sau đó đã update để khắc phục nhưng hiện tại Stagefright vẫn còn đang được khai thác theo nhiều cách khác nhau. Ngoài ra sự phân mảnh của thị trường di động đã khiến FCC và FTC lo rằng không phải máy nào cũng được update. Chính vì vậy mà họ mới muốn biết thêm về cách thức mà các công ty đang chuyển update tới cho người dùng, từ cả các bên làm OS như Google, các hãng làm máy như LG, Samsung, cho đến các nhà mạng.

Nguồn: The Verge
 

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận