Huawei dự kiến tung 200 triệu sản phẩm trong năm 2018

Huawei dự kiến tung 200 triệu sản phẩm trong năm 2018

Tính đến tháng 7/2018, 100 triệu sản phẩm đã được Huawei đưa ra thị trường, tốc độ nhanh nhất trong nhiều năm nay, theo Giám đốc bộ phận di động Richard Yu Chengdong.

“Trước đó, Huawei cán mốc 100 triệu sản phẩm vào ngày 22/12/2015, 14/10/2016, và 12/9/2017. Trong năm 2018, chúng tôi chỉ mất hơn 6 tháng để đạt con số trên, do vậy mục tiêu tiếp theo của Huawei là 200 triệu vào cuối năm 2018”, Richard Yu tuyên bố tại một lễ công bố sản phẩm.

Huawei dự kiến tung 200 triệu sản phẩm trong năm 2018

(Nguồn: Internet)

Tổng số sản phẩm được Huawei tính trên các dòng điện thoại mang thương hiệu Huawei và Honor – dòng điện thoại giá rẻ của Huawei, đã giữ được động lượng tăng trưởng nhanh chóng bất chấp khó khăn của ngành công nghiệp trong năm nay. Hai thương hiệu đình đám toàn cầu Samsung và Apple có dấu hiệu giảm nhiệt trong số lượng sản phẩm với mức tương ứng 2,4% và 2,8% trong quý đầu năm 2018. Trong khi đó, con số mà Huawei đưa ra là 39,3 triệu chiếc cùng kỳ.

Cả Huawei và Honor đang trên đà phát triển tại thị trường Đông Nam Á, đặc biệt là tại Ấn Độ, quốc gia tiêu thụ smartphone chỉ sau Trung Quốc. Trong quý 3/2018, thế hệ sản phẩm flagship Mate series sẽ được ra mắt.

Trong năm 2017, doanh số toàn cầu của Huawei đạt 153,1 triệu sản phầm, đứng sau Samsung với 317,3 triệu và Apple 215,8 triệu sản phẩm.  Cuộc đua tranh vị trí thứ hai giữa Huawei và Apple đã có lúc chứng kiến sự vươn lên của nhà sản xuất Trung Quốc vào giữa năm 2017, nhưng rồi dòng sản phẩm iPhone X mới ra mắt vào tháng 9/2017 đã đưa Apple trở lại.

Mục tiêu vượt mặt Apple trên thị trường toàn cầu đã được Huawei chú trọng trong dài hạn. Tại thời điểm 2013, khi Huawei bắt đầu nổi lên với dòng sản phẩm P series, Richard Yu đã nhắc đến mục tiêu đánh bại cả Apple và Samsung trong giai đoạn 3 năm và 5 năm tương ứng.

Trong tháng 6/2018, Huawei đã cho ra mắt công nghệ xử lý đồ họa tăng áp chuyên dụng cho game trên thiết bị Android. Công nghệ này được mô tả là có thể cải thiện hiệu suất xử lý đồ họa thêm 60% trong khi giảm tiêu thụ điện năng 30%, đem lai lợi thế cạnh tranh với các đối thủ như iPhone X.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận