iPhone - smartphone ngoại bán chạy nhất Trung Quốc quý I/2016

iPhone - smartphone ngoại bán chạy nhất Trung Quốc quý I/2016

iPhone - smartphone ngoại bán chạy nhất Trung Quốc quý I/2016 - ảnh 1
Theo số liệu thống kê của Digitimes, từ tháng Giêng đến tháng Ba năm nay, Apple đã bán 13,5 triệu chiếc iPhone tại Trung Quốc, đạt doanh số gần gấp đôi Samsung với 7,2 triệu chiếc. Công ty Đài Loan - HTC cũng thu được kết quả khả quan khi bán ra 300.000 chiếc điện thoại thông minh. Microsoft đạt 200.000 chiếc trong khi Motorola, LG và Sony chỉ phân phối được khoảng 100.000 chiếc. Trong số các nhà sản xuất nội địa Trung Quốc xếp thứ nhất trong quý I là Huawei, với 14,1 triệu điện thoại được bán ra. Oppo đứng thứ hai với 12,2 triệu đơn vị, các vị trí còn lại la BBK (11,8 triệu). Xiaomi (8 triệu), Coolpad (5,4 triệu), Gionee (4,4 triệu), Meizu (3,6 triệu) và ZTE (2,1 triệu).

Các nhà sản xuất điện thoại di động Trung Quốc cung cấp 83 triệu máy trong quý 1 chiếm 79,3% tổng số lượng. Các nhà sản xuất nước ngoài có 21,7 triệu máy chiếm 20,7%, giảm so với quý trước đó là 35,5% nhưng tăng so với cùng kỳ năm trước là 17,5%.

 

iPhone - smartphone ngoại bán chạy nhất Trung Quốc quý I/2016 - ảnh 2
Ảnh minh họa.
Tổng cộng, trong quý đầu tiên năm 2016 đã có 104,7 triệu smartphone bán ra ở Trung Quốc, giảm 11,2% so với quý IV của năm 2015, nhưng tăng 20,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý là tổng số lượng điện thoại chế tạo tại Trung Quốc chiếm tới 33,8% lượng xuất xưởng trên toàn thế giới trong quý I/2016.

Trung Quốc là thị trường điện thoại di động lớn và quan trọng, tại đây Apple vẫn đang khẳng định được vị thế dẫn đầu của họ. Mặc dù doanh số của Apple đã giảm so với những quý trước đó, đây vẫn là kết quả rất khả quan với “Táo khuyết” trong tình hình thị trường đang bão hòa như hiện nay. Đến tháng 9/2016, khi iPhone 7 ra mắt, doanh thu bán hàng của Apple có thể sẽ tăng mạnh hơn.

 

Hải SN

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận