Samsung sẽ chặn người dùng Note 7 kết nối với nhà mạng tại New Zealand để thúc đẩy việc thu hồi

Samsung sẽ chặn người dùng Note 7 kết nối với nhà mạng tại New Zealand để thúc đẩy việc thu hồi

"Từ ngày 18 tháng 11, khách hàng vẫn đang sử dụng Note 7 sẽ không còn có thể kết nối với bất kỳ dịch vụ mạng di động nào ở New Zealand để thực hiện cuộc gọi, truy cập dữ liệu di động hoặc gửi tin nhắn SMS”, đó là một thông báo vừa được Samsung đưa ra cho những người vẫn chưa chịu trả Note 7, sau khi công ty này đưa ra quyết định thu hồi cũng như ngừng sản xuất mẫu smartphone nói trên. Geoff Thorn, giám đốc điều hành Diễn đàn viễn thông New Zealand, cho rằng đa số thiết bị đã được đổi trả, tuy nhiên vẫn còn vài trăm chiếc nằm trong tay người dùng.

“Tất cả các nhà cung cấp đã thực hiện rất nhiều nỗ lực để liên hệ với chủ sở hữu , và yêu cầu họ mang điện thoại đến để thay bằng một mẫu khác hoặc hoàn tiền. Quyết định mới sẽ giúp thúc đẩy việc thu hồi những chiếc điện thoại còn lại”, ông Thorn cho biết. “Bất kỳ ai đang sở hữu Samsung Galaxy Note 7, vui lòng trả lại cho nhà cung cấp dịch vụ của bạn càng sớm càng tốt”. Hiện vẫn chưa rõ là Samsung có thực hiện điều tương tự đối với các nhà mạng khác hay không. Thông tin sẽ sớm được cập nhật trong bài viết này.

Tham khảo: Samsung
 

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận