Tại sao mũi bạn thường to hơn khoảng 30% khi chụp ảnh selfie cận cảnh?

Tại sao mũi bạn thường to hơn khoảng 30% khi chụp ảnh selfie cận cảnh?

Tại sao mũi bạn thường to hơn khoảng 30% khi chụp ảnh selfie cận cảnh?

Xu hướng chụp ảnh selfie trên smartphone đang thay đổi mạnh mẽ cách mọi người cảm nhận về chính bản thân họ. Tuy nhiên có một vấn đề ít người để ý, ảnh chụp selfie có thể không phản ánh chính xác những đường nét và chi tiết trên gương mặt bạn, đặc biệt là phần mũi.

Nguyên nhân là do sự biến dạng về góc nhìn. Một nghiên cứu gần đây tiết lộ, ảnh selfie chụp từ khoảng cách 30cm sẽ tạo cảm giác mũi bạn to hơn tới 30% ở hai bên cánh mũi và 7% ở đầu mũi. Nhưng nếu chụp từ khoảng cách trên 1,5 mét, hiện tượng trên dường như không xảy ra.

Tại sao mũi bạn thường to hơn khoảng 30% khi chụp ảnh selfie cận cảnh?

Nhiều người sẽ đặt câu hỏi, liệu sự biến dạng này có tác động gì đến họ hay không? Thực tế là có vì sự biến dạng về góc nhìn sẽ khiến chính họ có cái nhìn sai lệch về gương mặt và cơ thể.

Năm 2017 ghi nhận có tới 55% ca phẫu thuật tạo hình khuôn mặt với mục đích giúp họ ưa nhìn và chụp ảnh selfie đẹp hơn. Con số này tăng từ mức 42% so với năm 2016. Như vậy rõ ràng có một sự tác động không hề nhẹ giữa cách mọi người cảm nhận về bản thân và quyết định của họ.

Dưới đây là video dài 2 phút do trang Vox thực hiện giải thích lý do tại sao mũi chúng ta thường có cảm giác to hơn khi chụp ảnh selfie, mời bạn đọc theo dõi:

Tại sao mũi bạn thường to hơn khoảng 30% khi chụp ảnh selfie cận cảnh?

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận