Vụ thu hồi Note 7 có thể tiêu tốn của Samsung 1 tỉ USD, nhưng thiệt hại về danh tiếng mới là đáng kể

Vụ thu hồi Note 7 có thể tiêu tốn của Samsung 1 tỉ USD, nhưng thiệt hại về danh tiếng mới là đáng kể

Các nhà phân tích nói với trang Bloomberg rằng việc Samsung thu hồi Note 7 có thể tiêu tốn của hãng khoản tiền lên tới 1 tỉ USD. Hãng không xác nhận mức 1 tỉ này, họ chỉ đơn giản nói rằng chi phí của vụ việc "là một con số đáng buồn". Theo kế hoạch, Samsung sẽ thay thế hết 2,5 triệu chiếc Note 7 đã được giao hàng cho khách cũng như cho các nhà phân phối. Tất nhiên, với chỉ 1 tỉ USD này thì không ảnh hưởng quá lớn đến tình hình kinh doanh chung của Samsung trong cả năm tài chính, tác động hơn chính là việc sụt giảm lòng tin của người tiêu dùng vào thương hiệu Samsung và điều đó không chỉ ảnh hưởng tới smartphone mà còn những cả những mặt hàng khác mà công ty có kinh doanh.

Nói thêm về pin của Note 7, Samsung không nói rõ ai là nhà cung cấp pin nhưng theo trang Korea Economic Daily, 70% sản lượng đến từ Samsung SDI, bộ phận chuyên sản xuất pin và năng lượng của tập đoàn. 30% còn lại do công ty Amperex Technology Ltd đảm nhiệm. Nếu anh em có Note 7, mời anh em xem chi tiết việc đổi máy mới trong bài này: Một số thông tin về việc đổi Note 7 anh em cần lưu ý

Nguồn: Bloomberg
 

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận