1.600 cuộc gọi nhỡ tới 911 từ iPhone, Apple Watch do gọi nhầm!

1.600 cuộc gọi nhỡ tới 911 từ iPhone, Apple Watch do gọi nhầm!

Theo The Verge, tính riêng từ tháng 10/2017 tới nay đã có hơn 1.600 cuộc gọi mới đến đường dây ứng trực tại Elk Grove và hạt Sacramento, California. Trong đó, trung bình có ít nhất 20 cuộc gọi tới 911 mỗi ngày. Điều đáng nói là toàn bộ những cuộc gọi tới tổng đài 911 (Cơ quan ứng trực khẩn cấp tại Mỹ) đều xuất phát từ một trung tâm dịch vụ của Apple.

1.600 cuộc gọi nhỡ tới 911 từ iPhone, Apple Watch do gọi nhầm!

Mặc dù vẫn chưa rõ nguyên nhân cụ thể như thế nào nhưng tính năng Emergency SOS trên iPhone và Apple Watch được coi là thủ phạm hàng đầu.

Trên iPhone 8 trở lên, nếu người dùng muốn quay số nhanh 911 với tính năng trên, họ chỉ cần giữ nút nguồn và một phím âm lượng bất kỳ trong vài giây. Lúc này màn hình sẽ hiển thị nút gạt Emergency SOS. Với các thế hệ iPhone 7 trở xuống, bạn cần nhấn nút nguồn liên tiếp 5 lần để hiển thị nút gạt như trên.

Apple khẳng định đang điều tra vụ việc để xác định chính xác có bao nhiêu chiếc iPhone đã bất ngờ gọi tới 911.

Nhiều người cho rằng, những cuộc gọi nhầm như vậy sẽ làm tốn thời gian của các nhân viên trực phản ứng nhanh, thậm chí bỏ qua những trường hợp cần cứu giúp kịp thời.

Cảnh sát trưởng hạt Sacramento, ông Jamie Hudson chia sẻ: "Thật khó khăn làm sao khi những cuộc gọi nhầm ảnh hưởng rất lớn tới chúng tôi, đặc biệt khi chúng tôi đang phải xử lý một cuộc gọi khẩn cấp thì đột nhiên lại phải nhận thêm một cuộc gọi khẩn cấp khác nhưng thực tế là cuộc gọi nhầm. Và chúng tôi buộc phải giữ máy ban đầu để xác định cuộc gọi thứ hai đến từ đâu".

Đáp lại thông tin trên, phát ngôn viên Apple khẳng định: "Chúng tôi coi trọng vấn đề này và đang làm việc với các cơ quan thi hành luật địa phương để điều tra nguyên nhân, đồng thời đảm bảo không để sự việc tiếp tục xảy ra".

Hiện Apple đang khẩn trương hạn chế tối đa các cuộc gọi nhầm đến 911 nhằm tránh gây ảnh hưởng tới công tác an ninh quốc gia.

Trước đó, Trung tâm truyền thông của cảnh sát trưởng hạt Sacramento cũng ghi nhận tới 47 cuộc gọi nhầm bắt nguồn từ trung tâm của Apple tại Elk Grove hồi đầu năm ngoái.

Cho đến nay, Apple vẫn chưa xác định được số lượng iPhone và Apple Watch gây ra vụ việc. Bởi lẽ cả hai thiết bị đều tích hợp sẵn tính năng gọi khẩn cấp tới 911. Tuy là một tính năng hữu ích hỗ trợ cứu người nhưng nếu không được kiểm soát tốt, nó sẽ trở thành điều phiền toái hơn là có ích cho cộng đồng.

Mai Huyền

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận