Anh: Tội phạm sa lưới vì... Pokémon GO

Anh: Tội phạm sa lưới vì... Pokémon GO

Chuyện có vẻ hư cấu nhưng lại hoàn toàn có thật, thay vì dùng Pokémon GO đi bắt thú, cảnh sát ở Manchester đã tận dụng trò chơi này để bắt... tội phạm.

Được biết hôm 16/7 vừa qua, Sở cảnh sát Manchester đã cho đăng tải lên Facebook tấm ảnh chú rồng Charizard mà nhiều tay luyện thú mơ ước với dòng thông báo:

"Hỡi các game thủ Pokémon GO, chúng tôi mới đây phát hiện ra một chú Charizard xuất hiện trong khu vực Sở cảnh sát. Chúng tôi biết đây là loài thú khá hiếm trong trò chơi này và quyết định mời một số người tham gia để bắt được nó. Nếu tên bạn may mắn có trong danh sách dưới đây, hãy đến ngay Sở cảnh sát của chúng tôi để bắt chú ta. Nhanh chân lên trước khi Charizard bay mất nhé!"

Anh: Tội phạm sa lưới vì... Pokémon GO
Chú rồngCharizard - Niềm mơ ước của mọi game thủ chơi Pokémon

Tuy nhiên, những gì được liệt kê bên dưới lại chính là danh sách hơn 500 tên tội phạm đang bị cảnh sát thành phố này truy nã. Bài đăng này nhanh chóng trở thành chủ đề hot khi chỉ trong 2 ngày đã nhận được hơn 28.000 lượt thích và hơn 13.000 lượt chia sẻ.

"Hiện tại vẫn chưa có 'tay luyện thú đặc biệt' nào đến Sở của chúng tôi để bắt Charizard", hạ sĩ cảnh sát Eric Knight chia sẻ với Thông tấn xã AP.

Có vẻ như sau khi thấy tên mình trong danh sách, những tên tội phạm này biết mình đang bị cài bẫy nên đã tránh lảng vảng khu vực này. Nhưng bù lại cảnh sát Manchester đã có dịp được các cư dân mạng truyền nhau danh sách tội phạm này một cách rộng rãi, bởi biết đâu trong số những người đọc được nội dung này sẽ có người có được thông tin nơi ẩn náu của chúng và giúp cảnh sát tóm dễ dàng hơn.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận