Bão số 3 có thể gây gió giật cấp 12 đến cấp 14

Bão số 3 có thể gây gió giật cấp 12 đến cấp 14

Bão số 3 khi đổ bộ vào Việt Nam có khả năng gây mưa lớn diện rộng, với lượng mưa 200-300 mm. Mưa lớn cũng có thể xảy ra ở địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Nguy cơ cao gây lũ quét, sạt lở đất xảy ra đối với các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, đồng thời tại những vùng thấp trũng sẽ bị ngập úng ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Chiều ngày 17/8, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai đã tổ chức cuộc họp khẩn để chủ động ứng phó với cơn bão số 3 (Dianmu - nữ thần sét). Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai (PCTT) chủ trì cuộc họp.

Bão số 3 có thể gây gió giật cấp 12 đến cấp 14

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai đã tổ chức cuộc họp khẩn để chủ động ứng phó với cơn bão số 3

Gây mưa lớn trên diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự kiến chiều 18/8 bão sẽ ở trên bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với cường độ cấp 8, cấp 9 và sau đó vào Vịnh Bắc bộ. Bão số 3 di chuyển chậm, tốc độ 10-15 km/h, hoàn lưu bão rộng với bán kính 200 km, nhiều khả năng bão vào vịnh Bắc Bộ sẽ mạnh lên. Khi bão số 3 đổ bộ vào Việt Nam, gió có thể từ cấp 10 đến cấp 11, gió giật cấp 12 đến cấp 14. Vùng ảnh hưởng của báo số 3 từ Quảng Ninh- Nghệ An có gió mạnh cấp 6 trở lên. Dự kiến, ngày 19/8, bão vào bờ vùng Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo: "Bão số 3 khi đổ bộ vào Việt nam có khả năng gây mưa lớn diện rộng, (trọng điểm của mưa lớn phụ thuộc vào đường đi của bão sau khi vào đất liền) với lượng mưa 200-300 mm. Mưa lớn cũng có thể xảy ra ở địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Nguy cơ cao gây lũ quét, sạt lở đất xảy ra đối với các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, đồng thời tại những vùng thấp trũng sẽ bị ngập úng ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ".

Còn theo ông Trần Quang Hoài, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, bão vào bờ kết hợp với thủy triều nên có thể khiến mực nước dâng từ 3 đến 4m và sóng biển cao từ 3-5m. Nguy cơ cao ảnh hưởng tới hệ thống đê điều vùng ven biển và các công trình hạ tầng ven biển.

Do ảnh hưởng của bão, Hà Nội có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, dự kiến mưa đến 200 mm trong cả ngày 19 đến đầu ngày 20/8. Đây là lượng mưa khá lớn nên có thể xảy ra tình trạng ngập cục bộ. Bộ đội biên phòng đã thông báo cho 6.500 tàu thuyền, hướng dẫn cho 35.000 phương tiện lồng bè. Hiện có 72 hồ chứa, 20 hồ chứa đạt dung tích 100% đang xả tràn, 13 hồ xung yếu. Các hồ thủy điện đang ở mực nước thấp, nếu mưa lớn các hồ này có thể tích được lượng nước. Lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh, nếu không chủ động đối phó sẽ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Cấm biển từ ngày 18/8

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai, ngoài việc đảm bảo an toàn hồ chứa thì phải đảm bảo an toàn cho người dân khu vực hạ du, kịp thời sơ tán dân khi có tình huống bão lũ xảy ra. Đối với các đô thị phải sẵn sàng các phương án tiêu thoát nước để chống ngập úng.

Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Chánh văn phòng Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn lưu ý, các địa phương không chủ quan đối với việc ứng phó bão, mưa lũ sau bão. Bộ đội Biên phòng đang kiểm đếm các tàu thuyền từ Quảng Ninh- Quảng Trị, bắn pháo hiệu báo bão, kiểm đếm tàu thuyền, có phương án đối với các lồng bè.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về PCTT Nguyễn Xuân Cường cho rằng: "Đây là cơn bão có thời gian hình thành, hoạt động khá dài trên biển, diễn tiến khó lượng, sẽ tác động từ Bắc Trung Bộ trở ra, đây cũng là vùng đã chịu tổn thất khá lớn do bão số 1 và 2 gây ra".

Theo ông Cường, nền đất ở nhiều nơi bị bão hòa, ngậm nước nhiều. Đồng thời, bão vào khi triều cường, nếu xảy ra mưa lớn thì vấn đề ứng cứu cho sản xuất, bảo vệ hệ thống đê, kè là rất quan trọng. Do vậy, công tác chuẩn bị ứng phó phải khẩn trương, tích cực từ các tỉnh Bắc Trung Bộ trở ra. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương phải liên tục tăng tần suất tin dự báo, cảnh báo kịp thời. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn, công an, Bộ đội Biên phòng đang hướng dẫn tàu thuyền, sơ tán dân vào nơi trú tránh an toàn.

Ngoài ra, Ủy ban Phòng thiên tai các tỉnh phải khẩn trương kiểm tra các phương án phòng chống bão, giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng, tài sản của người dân và nhà nước. Từ Quảng Trị trở ra cấm biển từ ngày 18/8. An toàn hồ đập, đê kè để đảm bảo an toàn các công trình, riêng sản xuất nông nghiệp phải chủ động tiêu nước đệm, kiểm tra hệ thống thủy lợi để phòng ngập úng. Chuẩn bị lực lượng có giải pháp kỹ thuật, nguồn giống để khắc phục sản xuất. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cần chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam có phương án để đảm bảo hệ thống nguồn điện phục vụ sản xuất.

Theo Báo Tin Tức

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận