Bên trong tủ quần áo "vạn người chê" của Mark Zuckerberg

Bên trong tủ quần áo "vạn người chê" của Mark Zuckerberg

Mặc dù giới triệu phú, tỉ phú USD luôn là nhóm khách hàng hướng tới của các thương hiệu xa xỉ, nhưng điều này không hẳn luôn luôn đúng, ít nhất là với những CEO các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Sở hữu số tài sản trị giá lên tới 43,4 tỷ USD, xếp hạng thứ 8 trong danh sách những người giàu nhất thế giới theo tạp chí Forbes, Mark Zuckerberg thừa sức để mua bất kì bộ quần áo đắt tiền nào cho bản thân, thậm chí anh cũng có thể mua hẳn một công ty hàng hiệu nào đó. Tuy nhiên, trang phục mà Mark hay mặc nhất là áo thun, quần Jeans và giầy thể thao.

Bên trong tủ quần áo vạn người chê của Mark Zuckerberg

"Ngày đầu tiên quay trở lại công việc sau kì nghỉ chăm con, tôi nên mặc gì bây giờ?" ảnh: Facebook Mark Zuckerberg

Ngay trước khi quay trở lại công việc, sau khi nghỉ ở nhà để chăm sóc vợ và con gái, Mark Zuckerberg đã sẵn sàng quay trở lại làm việc, nhưng "thách thức" lớn nhất là chọn trang phục để đi làm và anh đã tải bức ảnh về tủ quần áo của mình để hỏi cộng đồng mạng.

Trong chiếc tủ quần áo này chẳng có gì nhiều ngoài những chiếc áo thun cộc tay, hoặc dài tay màu xám lông chuột đơn điệu. Chưa cần so với giới thượng lưu, sành điệu, tủ quần áo này cũng khiến những người bình thường cảm thấy nhàm chán.

Tỷ phú trẻ tuổi luôn xuất hiện với áo thun màu xám, ngoài trừ lần hiếm hoi anh ta mặc Vest dự cuộc gặp với tổng thống Mỹ. Ngày 6/11/2014, trong một cuộc phỏng vấn, Mark đã giải thích lý do cho phong cách ăn mặc đơn giản, đó là do anh không muốn phải đưa ra nhiều quyết định trong việc lựa chọn quần áo, thời gian sẽ được ưu tiên cho công việc.

Bên trong tủ quần áo vạn người chê của Mark Zuckerberg

Trong khi cô vợ ăn mặc khá thời trang thì Mark Zuckerberg chỉ luôn mặc với quần Jeans và áo thun mà thôi. Ảnh: Facebook

Mark nói, trong tủ quần áo của mình có tới trên 20 chiếc áo thun màu xám và có lẽ, nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy biểu tượng trên ngực áo thun của CEO Facebook chính là những biểu tượng đầu tiên xuất hiện trên Facebook vào năm 2010, đó là quả cầu, hai người kết nối với nhau và biểu tượng tin nhắn.

Bên trong tủ quần áo vạn người chê của Mark Zuckerberg

Bí ẩn về những biểu tượng trên áo thun của Mark Zuckerberg đã được giải đáp. Ảnh: Facebook

Thỉnh thoảng Mark Zuckerberg đi một đôi dép Adidas giá 50 USD, ngoài ra thì anh đi một đôi giầy được thiết kế riêng mà không ai rõ nhãn hiệu, nhưng trông khá giống những đôi giầy thể thao có giá dưới 200 USD có mặt ngoài thị trường, quần Jeans cũng không phải là loại quần sử dụng chất liệu sang trọng.

Không chỉ có Mark Zuckerberg, CEO huyền thoại của Apple, Steve Jobs luôn mặc một chiếc áo thun cổ lọ và một chiếc quần hiệu Levi's bình dân, trong đó trị giá của chiếc quần Levi's 501 khoảng 138 USD, chiếc áo thun xấp xỉ 100 USD và đắt nhất là đôi giầy New Balance 991 trị giá 458 USD, tổng giá trị là 696 USD tương đương với 15,3 triệu đồng Việt Nam.

Ngoài chiếc quần Levi's phổ thông ai cũng nhận ra, áo thun của Steve Jobs là do Issey Miyake, một nhà thiết kế người Nhật thiết kế, Issey Miyake cũng là người đã tạo ra những bộ đồng phục làm việc cho hãng Sony.

Bên trong tủ quần áo vạn người chê của Mark Zuckerberg

Steve Jobs thể hiện rằng mình là người có phong cách ăn mặc... khá nhàm chán. Ảnh: Wired

Walter Issacson, tác giả của cuốn sách về Steve Jobs còn tiết lộ, Steve Jobs thậm chí đã có ý tưởng rằng, các nhân viên của Apple nên mặc một bộ vest đồng phục, nhưng điều này không trở thành hiện thực, do vấp phải phản ứng từ các nhân viên.

Mới đây, cộng đồng yêu công nghệ Việt Nam cũng được tận mắt chứng kiến sự giản dị từ Silicon Valley, khi CEO của Google, ông Sundar Pichai đến Hà Nội.

Bên trong tủ quần áo vạn người chê của Mark Zuckerberg

Sundar Pichai rất thân thiện với nụ cười luôn nở trên môi - ảnh: Anh Tuấn

Không ngạc nhiên khi Sundar Pichai xuất hiện với một chiếc áo dạng nỉ, có cổ, đây không phải là loại trang phục đắt tiền thường được giới thiệu, ông cũng mặc chiếc quần Jeans, sử dụng chất liệu mà không có hãng thời trang cao cấp nào đề cao và có lẽ, số tiền đắt nhất phải chi ra cho trang phục của CEO Google là tiền mua giầy. Quan sát qua thì có thể nhẩm giá trang phục của ông không cao hơn "bộ" ưa thích của Steven Jobs và có giá xấp xỉ 700 USD.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận