Dân mạng Việt lại đổ xô tìm kiếm và lập Facebook giả mạo trọng tài bắt trận U23 Việt Nam – Qatar

Dân mạng Việt lại đổ xô tìm kiếm và lập Facebook giả mạo trọng tài bắt trận U23 Việt Nam – Qatar

Nhiều cư dân mạng cho rằng, Việt Nam liên tục gặp những bất lợi về khâu trọng tài trong giải đấu năm nay và trận đấu giữa U23 Việt Nam – Qatar tiếp tục là một ví dụ điển hình. Tuy nhiên rất may, Việt Nam đã thắng ngược dòng ấn tượng.

Dân mạng Việt lại đổ xô tìm kiếm và lập Facebook giả mạo trọng tài bắt trận U23 Việt Nam – Qatar

Trận đấu bán kết giữa U23 Việt Nam và Qatar đã kết thúc trong niềm hân hoan của hơn 90 triệu người dân khi Việt Nam trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên mở toang cánh cửa vào trận chung kết giải Vô địch U23 Châu Á 2018.

Tuy nhiên lại một lần nữa, công tác trọng tài tại giải U23 Châu Á năm nay đặt ra những nghi vấn về chuyên môn.

Vị trọng tài Muhammad Taqi, người Singapore tiếp tục là tâm điểm chỉ trích mới của cư dân mạng sau khi có tình huống bắt phạt đền không rõ ràng vào phút thứ 37 của trận đấu.

Dân mạng Việt lại đổ xô tìm kiếm và lập Facebook giả mạo trọng tài bắt trận U23 Việt Nam – Qatar

Pha bắt phạt penalty gây tranh cãi

Tình huống lúc đó khá lộn xộn và không rõ ràng khi Almoez Ali ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, vị trọng tài Singapore vẫn quyết định trao cơ hội mở tỷ số cho Akram Afif trên chấm 11 mét, đồng thời rút thẻ vàng với trung vệ Bùi Tiến Dũng.

Sau hiệp 1, nhiều cư dân mạng đã chỉ trích quyết định có phần thiếu chính xác của trọng tài và khiến đội nhà gặp nhiều bất lợi không đáng có.

Mặc dù vậy, một số chuyên gia bóng đá như trọng tài FIFA Dương Văn Hiền và Dương Mạnh Hùng cho rằng Bùi Tiến Dũng đã có tác động nhất định và quyết định thổi phạt cũng đúng trong trường hợp này.

Dân mạng Việt lại đổ xô tìm kiếm và lập Facebook giả mạo trọng tài bắt trận U23 Việt Nam – Qatar

Máy quay của trận đấu liên tục zoom về trọng tài áo đen và dòng chữ FIFA như muốn nhắn nhủ một điều gì đó sau khi ông tặng cho Qatar một quả phạt đền

Trên trang Facebook của giải U23 Châu Á , nhiều tài khoản lên tiếng chỉ trích quyết định của trọng tài. Tất cả đều cho rằng, đây là một quyết định bất công. Thậm chí cũng có người cho rằng, trọng tài đã bán độ.

Dân mạng Việt lại đổ xô tìm kiếm và lập Facebook giả mạo trọng tài bắt trận U23 Việt Nam – Qatar

Dân mạng Việt lại đổ xô tìm kiếm và lập Facebook giả mạo trọng tài bắt trận U23 Việt Nam – Qatar

Tài khoản người Thái Lan, Tanakron cho rằng: "Đó không thể là một quả phạt. Tại sao Việt Nam luôn phải nhận những quả phạt không công bằng vậy chứ"?

Rất may đội U23 với cái đầu lạnh và tinh thần quả cảm đã chiến thắng Qatar thành công trên loạt sút luân lưu. Mặc dù vậy, cái tên Muhammad Taqi vẫn chưa hết nóng trong các phần bình luận của cư dân mạng trên Facebook và cả trên Google Trends.

Dân mạng Việt lại đổ xô tìm kiếm và lập Facebook giả mạo trọng tài bắt trận U23 Việt Nam – Qatar

Tài khoản được cho là của vị trọng tài Muhammad Taqi được cư dân mạng chia sẻ ráo riết

Dân mạng Việt lại đổ xô tìm kiếm và lập Facebook giả mạo trọng tài bắt trận U23 Việt Nam – Qatar

Muhammad Taqi  được coi là cầu thủ thứ 12 của đội Qatar. Ảnh Welax.vn

Dân mạng Việt lại đổ xô tìm kiếm và lập Facebook giả mạo trọng tài bắt trận U23 Việt Nam – Qatar

Hình ảnh trọng tài Muhammad Taqi liên tục được cư dân mạng đem ra chế ảnh theo phong cách hài hước. Ảnh Troll bóng đá

Dân mạng Việt lại đổ xô tìm kiếm và lập Facebook giả mạo trọng tài bắt trận U23 Việt Nam – Qatar

Trên Google Trends, xu hướng tìm kiếm liên quan đến trọng tài Muhammad Taqi tăng đột biến

Dân mạng Việt lại đổ xô tìm kiếm và lập Facebook giả mạo trọng tài bắt trận U23 Việt Nam – Qatar

Không bất ngờ khi quốc gia tìm kiếm nhiều nhất về Muhammad là Việt Nam

Dân mạng Việt lại đổ xô tìm kiếm và lập Facebook giả mạo trọng tài bắt trận U23 Việt Nam – Qatar

Các truy vấn phổ biến là đều có mức tăng trưởng tìm kiếm đột biến trong đó "trong tai singapore" có lượt tìm kiếm tăng tới 250%.

Thậm chí, các tài khoản giả mạo của vị trọng tài người Singagore tiếp tục xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội Facebook. Được biết trước đó, Muhammad Taqi đã khóa trang cá nhân và hiện không còn tìm thấy được trên Facebook.

Dân mạng Việt lại đổ xô tìm kiếm và lập Facebook giả mạo trọng tài bắt trận U23 Việt Nam – Qatar

"Trọng tài là cầu thủ thứ 12 của Qatar" hay "cần tìm số điện thoại và Facebook của trọng tài" là một số bình luận bắt gặp nhiều nhất.

Các tài khoản giả mạo được lập ra với mục đích ăn theo xu hướng hoặc đăng các bài viết mang tính chất công kích Muhammad Taqi hoặc kích động người hâm mộ. Tính chất của các tài khoản giả mạo trên gần như tương đồng với vị trọng tài người Úc trước đó.

Dân mạng Việt lại đổ xô tìm kiếm và lập Facebook giả mạo trọng tài bắt trận U23 Việt Nam – Qatar

Muhammad Taqi, 32 tuổi, người Singapre và bắt đầu cầm còi quốc tế từ năm 2012. Ông từng bắt chính trong nhiều trận đấu quan trọng như Bayern Munich gặp Chelsea tại giải ICC Cup 2017.

Muhammad bắt đầu là trọng tài đẳng cấp FIFA kể từ hồi tháng 6/2017. Ông cũng là 1 trong 4 trọng tài Đông Nam Á bắt tại giải U23 Châu Á 2018 năm nay.

Có thể cảm nhận được tình yêu của người hâm mộ với đội U23 và thái độ không đồng tình với quyết định của trọng tài. Tuy nhiên, việc xúc phạm hoặc giả mạo tràn lan Facebook các trọng tài có thể tạo nên thói quen xấu, đồng thời gây ảnh hưởng tới diện mạo của cộng đồng mạng Việt Nam trước mắt bạn bè thế giới.

Tiến Thanh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận