Dân Trung Quốc gửi 46 tỷ lì xì qua WeChat dịp Tết Âm lịch 2017

Dân Trung Quốc gửi 46 tỷ lì xì qua WeChat dịp Tết Âm lịch 2017

Trong dịp Tết Nguyên Đán 2017 vừa qua, người Trung Quốc đã gửi đi khoảng 46 tỷ lì xì điện tử qua mạng xã hội WeChat.

Dân Trung Quốc gửi 46 tỷ lì xì qua WeChat dịp Tết Âm lịch 2017

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, người dùng mạng xã hội WeChat tại Trung Quốc năm nay đã chi khoảng 46 tỷ lì xì điện tử cho bạn bè, người thân qua mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc này. Lượng lì xì gửi qua WeChat tăng 43% trong ngày 27/1 (tức 30 Tết) và ngày 1/2 (mùng 5 Tết) so với cùng kỳ năm ngoái.

Các tỉnh gửi nhiều lì xì điện tử nhất có Hà Bắc, Quảng Đông, Giang Tô, Sơn Đông trong khi đó, Hàn Quốc là quốc gia bên ngoài gửi nhiều lì xì điện tử nhất qua WeChat.

Đại diện WeChat cho biết, những người sinh năm 1980 và 1990 gửi và được nhận lì xì nhiều nhất trong dịp Tết năm nay, bên cạnh đó, lượng nam giới gửi lì xì cũng nhiều hơn nữ giới.

Dân Trung Quốc gửi 46 tỷ lì xì qua WeChat dịp Tết Âm lịch 2017

Giống như nhiều nước châu Á khác trong đó có Việt Nam, phong tục tặng lì xì đầu năm là một truyền thống khá tốt đẹp trong ngày đầu xuân năm mới tại Trung Quốc. Cùng với sự phát triển của công nghệ, nhiều hãng như Alibaba đã nhanh chóng triển khai dịch vụ tặng lì xì trực tuyến trên mạng xã hội WeChat và gặt hái được nhiều thành công qua từng mùa lễ Tết.

Mặc dù ra mắt khá muộn, vào năm 2011 nhưng WeChat đã nhanh chóng trở thành nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất tại Trung Quốc, phần nhiều nhờ biết cách nắm bắt xu hướng, thị hiếu của thị trường tỷ dân.

Tiến Thanh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận