Đến Bộ Quốc phòng Mỹ cũng phải học hỏi các ông lớn công nghệ này nếu không muốn bị lạc hậu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Đến Bộ Quốc phòng Mỹ cũng phải học hỏi các ông lớn công nghệ này nếu không muốn bị lạc hậu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis kết thúc chuyến làm việc tại bờ Tây nước Mỹ bằng một chuyến thăm quan trụ sở của Google tại Mountain View. Trước đó, ông cũng đã thăm quan Amazo và DiuX, phòng thí nghiệm và phát triển trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Sau cuộc tiếp xúc với các lãnh đạo của những công ty công nghệ hàng đầu, ông Mattis khẳng định Bộ Quốc phòng Mỹ cần học hỏi và nắm bắt những kết quả trong nghiên cứu AI của các tập đoàn công nghệ để giữ vững được lợi thế dẫn đầu trong cuộc đua công nghệ với các cường quốc khác.

Đến Bộ Quốc phòng Mỹ cũng phải học hỏi các ông lớn công nghệ này nếu không muốn bị lạc hậu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

James Mattis phát biểu tại DiuX

Theo ông Sean Singleton, Giám đốc bộ phận phát triển sản phẩm thương mại của DiuX, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển của các công ty như Amazon hay Alphabet đã gấp 3 lần so với các công ty quân sự truyền thống như Lockheed Martin hay Raytheon. Và mặc dù được đầu tư vốn liên tục, các cơ quan nghiên cứu của chính phủ vẫn khó theo kịp được các công ty công nghệ trong lĩnh vực tư nhân. Bộ trưởng Mattis là quan chức Mỹ đầu tiên thừa nhận yếu kém này và đề nghị hai bên cùng hợp tác tích cực hơn nữa, để “đưa những thành tựu về AI ở Thung lũng Silicon đến với Lầu Năm Góc”, được thể hiện rõ nhất qua cái bắt tay của Giám đốc điều hành DiuX, Raj Shah và Chủ tịch Alphabet Eric Schmidt.

Đến Bộ Quốc phòng Mỹ cũng phải học hỏi các ông lớn công nghệ này nếu không muốn bị lạc hậu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Shield AI là một sản phẩm được DiuX đầu tư và phát triển.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận