EURO 2016: Cá độ trên các trang mạng có thể lên đến 60 tỷ euro

EURO 2016: Cá độ trên các trang mạng có thể lên đến 60 tỷ euro

Số tiền cá độ bóng đá mùa Euro 2016 có thể lên đến 60 tỷ euro

Thị trường cá cược trên mạng tại Pháp chính thức được phép mở cửa vào năm 2010. Từ 6 năm qua, chưa bao giờ doanh thu của thị trường lại tăng vọt như năm nay, đạt con số kỷ lục 82 triệu euro chỉ trong vòng có 3 tháng đầu năm, tức tăng đến 30%.

Cùng với nguồn lợi này, nhiều vấn đề xã hội phát sinh cũng khiến người ta lo ngại.

Kênh 2 Đài truyền hình Pháp cũng đã có một phóng sự, "theo chân" 5 nhân chứng tham gia trò chơi này. Hầu hết cả năm người này gần như chơi mỗi ngày. Trong đó, có bốn thanh niên vẫn còn đang đi học, hai trong số này vẫn còn ngồi ghế cấp 3. Thường trong độ tuổi này, họ vẫn chơi cược nhỏ. Nhưng số tiền kiếm được đôi khi cũng khá lớn. Trung bình, tiền thắng cược thu được dao động trong khoảng từ 100 – 500 euro/tuần. Gairakh Simalaiev, 19 tuổi, cho hay số tiền cậu kiếm được tương đương với mức lương của một giáo viên tức khoảng 2000 euro/tháng.

Ham muốn thắng cá độ cũng chính là động lực thôi thúc nhiều học sinh cấp ba hiện nay tại Pháp chơi cá độ qua mạng. Công nghệ thông tin phát triển mạnh cũng tạo điều kiện cho nhiều người chơi. Họ có thể tham gia đánh cược từ những trình ứng dụng được tải về trên các smartphone hay máy tính bảng.

Theo phóng sự, 2/3 số người chơi cá cược đều dưới 35 tuổi. Điều nguy hiểm là họ có thể trở nên bị nghiện một cách dễ dàng với trò cá độ trên mạng. Có những em cho biết là sau khi học xong, các em muốn trở thành những người đánh cược chuyên nghiệp.

Liên quan đến mùa bóng châu Âu năm nay, chính phủ Pháp cũng như các nhà tổ chức Euro 2016 ước tính số tiền cá độ bóng đá mùa giải năm nay có thể lên đến 60 tỷ euro. Đơn giản bởi số lượng đội có khả năng vô địch là khá lớn. Số đội bóng tham gia đã tăng từ 16 lên thành 24, kéo theo lượng người tham gia các cược tăng lên nhanh chóng.

Với con số ước tính này, Cơ quan quản lý các trò may rủi trên mạng SCCJ tỏ ra quan ngại. Lo sợ tình trạng dàn xếp tỉ số ở mỗi trận đấu, lợi dụng cá cược để rửa tiền, cơ quan này đã đào tạo khoảng 20 nhân viên chuyên trách về cá độ bóng đá, phối hợp chặt chẽ cùng với Tổng cục cảnh sát tư pháp.

Theo giới truyền thông Pháp, mặc dù Euro 2016 chỉ liên quan đến các nước châu Âu, nhưng chính khu vực châu Á rất có thể sẽ đóng vai trò nổi trội trong các cuộc cá độ thể thao. Theo tường thuật của đài phát thanh tư nhân Europe 1, dòng chuyển dịch cá độ bóng đá tại khu vực này mới là điều đáng lo ngại. Cảnh sát quốc tế Interpol lo lắng sự xuất hiện của nhiều trang mạng cá độ trái phép.

Theo ước tính 70% cuộc đặt cược được thực hiện trên toàn thế giới, trong đó bóng đá chiếm đến 70%.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận