Facebook, Twitter, Youtube đối mặt với vụ kiện về bao che nội dung "thù hận"

Facebook, Twitter, Youtube đối mặt với vụ kiện về bao che nội dung "thù hận"

Các nội dung được kiến nghị loại bỏ bao gồm phân biệt chủng tộc, đồng tính và chống Do Thái hoặc các nội dung được cho là "nói xấu chính quyền".

Theo đại diện các mạng xã hội, nội dung báo cáo dù đã được thực hiện gỡ bỏ, nhưng thống kê cho thấy chỉ có 4% với Twitter, 7% với Youtube và 34% cho Facebook, theo các Hiệp hội.

mạng xã hội, facebook, Twitter, Youtube, nội dung độc hại

"Có lợi nhuận cao và tiền thuế ít, nhưng cách mà họ (các mạng xã hội) từ chối hành vị loại bỏ nội dung "hận thù" thật không thể chấp nhận được", chủ tịch tổ chức UEJF Sacha Reingewirtz cho biết trong một tuyên bố.

Được biết tại Đức, cả ba mạng xã hội cũng đã đạt được thỏa thuận xóa các giọng điệu "hận thù" trong vòng 24 giờ từ tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, tại Pháp, dường như chưa có bất kỳ một động thái triệt để nào cho việc này.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận