Hàn Quốc: Cơ quan quản lý Tài chính kêu gọi cần có các quy tắc toàn cầu để giám sát tiền mật mã

Hàn Quốc: Cơ quan quản lý Tài chính kêu gọi cần có các quy tắc toàn cầu để giám sát tiền mật mã

Ý kiến trên vừa được ông Yoon Suk-heun, Thống đốc của Cơ quan Dịch vụ Giám sát Tài chính phát biểu tại một cuộc họp của Hội nghị Giám sát Tài chính Tích hợp, một cơ quan tư vấn của các nhà quản lý tài chính từ 16 quốc gia, được tổ chức tại Seoul.

"Trong trường hợp tiền mật mã và các dịch vụ phát hành tiền xu ban đầu ICO, các quy tắc quốc gia sẽ chỉ có lợi nhuận vì các giao dịch đó được thực hiện ngoài biên giới. Vì vậy, chúng ta phải hình thành một hệ thống quy định pháp lý toàn cầu", ông Yoon Suk-heun nói.

Hàn Quốc: Cơ quan quản lý Tài chính kêu gọi cần có các quy tắc toàn cầu để giám sát tiền mật mã

Ông Yoon Suk-heun, Thống đốc của Cơ quan Dịch vụ Giám sát Tài chính .

"Hàn Quốc hướng tới mục đích thúc đẩy công nghệ blockchain, công nghệ đằng sau tiền mật mã, nhưng sẽ cố gắng kiềm chế giao dịch đầu cơ của đồng tiền kỹ thuật số", ông Yoon Suk-heun cho hay.

Vào tháng Giêng năm nay, Hàn Quốc đã bắt đầu một hệ thống giao dịch tên thật cho tiền mật mã, cấm sử dụng tài khoản ngân hàng ẩn danh trong các giao dịch để ngăn tiền ảo được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Hệ thống giao dịch tên thật là một phần của các biện pháp mới nhất của chính phủ nhằm kiềm chế đầu tư đầu cơ trong tiền ảo.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận