Hãy cẩn thận với những gì bạn bấm "like" trên Facebook!

Hãy cẩn thận với những gì bạn bấm "like" trên Facebook!

Hãy cẩn thận với những gì bạn bấm like trên Facebook!

Bị cáo không được nêu tên đã bị buộc tội hủy hoại danh tiếng người khác sau khi tòa án quận Zurich cho rằng việc bấm thích những bài viết đó thể hiện rằng người đàn ông này “tán thành với những nội dung không phù hợp đó và tự ông ta đã thực hiện hành vi này” .

Nguyên cáo, một nhà hoạt đồng vì quyền lợi động vật, anh Erwin Kessler đã lập luận rằng hành động bấm thích các bài đăng tố cáo người đàn ông này có hành vi phân biệt chủng tộc và bài Do Thái; đồng thời, chính bị cáo đã khiến những nội dung này lan truyền đến nhiều người hơn.

Thẩm phán Catherine Gerwig cho biết bị cáo “đang tuyên truyền” những ý kiến của mình bằng cách thích 6 bài đăng, tờ báo Thụy Sỹ Le Temps đưa tin.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận