Hơn 160 công ty công nghệ yêu cầu Tòa án bỏ lệnh cấm nhập cảnh lần 2 của ông Trump

Hơn 160 công ty công nghệ yêu cầu Tòa án bỏ lệnh cấm nhập cảnh lần 2 của ông Trump

Hơn 160 công ty công nghệ yêu cầu Tòa án bỏ lệnh cấm nhập cảnh lần 2 của ông Trump

Ngày hôm qua, Amazon, Facebook, Google, Snap và hơn 150 công ty công nghệ khác đã yêu cầu tòa án liên bang Virginia bãi bỏ nỗ lực gần nhất của Tổng thống Donald Trump nhằm cấm những người tị nạn và du lịch từ nhiều quốc gia Hồi giáo nhập cư.

Trong một bản kiến ​​nghị ngắn gọn tại Toà án cấp phúc thẩm Mỹ, một loạt các ông lớn của thung lũng Silicon đã lên tiếng chỉ trích sắc lệnh mới của ông Trump, thứ được coi là nỗ lực thứ hai nhằm ngăn cản những người tị nạn và du khách từ các quốc gia Hồi giáo đặt chân vào nước Mỹ, sau khi sắc lệnh đầu tiên đã bị một vị thẩm phán bác bỏ. Các công ty này nhấn mạnh sắc lệnh cấm sẽ gây ra "thiệt hại đáng kể cho các công ty Mỹ, nhân viên của họ, cũng như toàn bộ nền kinh tế ".

Các công ty cũng cho rằng, sắc lệnh này "trói buộc khả năng thu hút những nhân viên tài năng của các công ty Mỹ, làm tăng chi phí kinh doanh, khiến các công ty Mỹ gặp khó khăn hơn khi cạnh tranh trên thị trường quốc tế và tạo cho các doanh nghiệp toàn cầu một động lực mới quan trọng để xây dựng các cơ sở và thuê nhân viên mới bên ngoài nước Mỹ".

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận