Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về quyền tự do trên Internet

Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về quyền tự do trên Internet

Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết không ràng buộc coi việc chặn tiếp cận mạng Internet là vi phạm nhân quyền.

Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về quyền tự do trên Internet

Trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Mỹ.

Theo Euronews, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc gồm 47 thành viên hôm 1/7 thông qua một nghị quyết lên án hành động ngăn chặn hay làm gián đoạn việc truy cập mạng Internet.

Nghị quyết "lên án những biện pháp mập mờ cố tình ngăn chặn hay làm gián đoạn việc tiếp cận hoặc phổ biến thông tin trên mạng, vi phạm luật nhân quyền quốc tế và kêu gọi tất cả các nước kiềm chế cũng như dừng những biện pháp này".

Nga, Trung Quốc, Ấn Độ nằm trong số những nước phản đối nghị quyết, trong đó tái khẳng định lập trường của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc rằng "những quyền lợi của mọi người ở ngoài đời cũng phải được bảo vệ trên mạng".

Nghị quyết không mang tính ràng buộc này cũng lên án tình trạng bạo lực hay cưỡng ép đối với những người "thực hiện quyền con người và các quyền tự do căn bản của họ trên mạng Internet". Văn bản còn kêu gọi các nước giải quyết mối quan ngại an ninh trên mạng, trong đó có vấn đề bảo mật riêng tư.

Theo Vnexpress

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận