Lợi dụng phóng sự của VTV để tung tin sai về sữa trên mạng xã hội

Lợi dụng phóng sự của VTV để tung tin sai về sữa trên mạng xã hội

Theo tin từ VTV, những hình ảnh kiểm tra, thu giữ một số lượng lớn sữa nước ngoài nhập lậu về Việt Nam bằng đường hàng không được cơ quan chức năng thành phố Hà Nội thực hiện vào cuối năm 2017 đã được đăng tải. Dù đối tượng buôn lậu đã bị cơ quan chức năng bắt giữ, khép lại hồ sơ vụ án nhưng thời gian gần đây, nhiều trang mạng xã hội đã đăng tải lại clip trên VTV gắn kèm với những thông tin, hình ảnh về một cơ sở sản xuất bẩn thỉu, đồng thời cho rằng những loại sữa bị cơ quan chức năng thu giữ là sữa giả.

Những hình ảnh hoàn toàn không liên quan đến sự việc được lồng ghép giả tạo một cách có chủ ý đã nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt chia sẻ, khiến rất nhiều người tiêu dùng hoang mang bởi đây là một loại sữa được sử dụng khá phổ biến tại thị trường Việt Nam. Không chỉ bày tỏ sự bức xúc trên các trang mạng, nhiều người còn tìm đến tận cửa hàng bởi lo ngại cho sức khỏe con em mình khi đọc được những thông tin rằng uống loại sữa này sẽ gây ung thư.

Lợi dụng phóng sự của VTV để tung tin sai về sữa trên mạng xã hội

Một trang Facebook đăng clip của VTV trong một thông tin sai về sữa gây hoang mang dư luận.

Trước những thông tin phản ánh của khán giả, phóng viên VTV đã liên hệ trực tiếp với đơn vị nhập khẩu loại sữa này. Đại diện đơn vị cho biết có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc cũng như công bố vệ sinh an toàn thực phẩm và khẳng định, những thông tin giả trên mạng xã hội đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của đơn vị.

Những hình ảnh, thông tin giả tạo được gắn với chương trình của VTV rất dễ gây hiểu nhầm cho khán giả. Luật sư Nguyễn Thế Truyền (Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh) cho rằng, những trang mạng tung tin giả vì mục đích cá nhân nào đó đang trực tiếp vi phạm đến bản quyền các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam. 

VTV là nạn nhân của vi phạm bản quyền trên môi trường Internet. Tại buổi họp giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong lĩnh vực truyền hình giữa Bộ TT&TT và VTV mới đây, VTV đã kiến nghị Bộ TT&TT có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm để giảm tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số.

Theo ông Nguyễn Thành Lương, Phó Tổng giám đốc VTV, công tác bảo vệ bản quyền các kênh, chương trình, thương hiệu, hình ảnh của VTV và các đơn vị trực thuộc đã được VTV triển khai mạnh mẽ trong những năm gần đây. Tuy nhiên, hiệu quả còn ở mức tương đối, do các trường hợp vi phạm bản quyền trên mạng Internet ngày càng tinh vi và phức tạp. Vì vậy, để đảm bảo sự ổn định và bình đẳng hơn nữa trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, VTV đề nghị Bộ TT&TT có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với những cá nhân, tổ chức vi phạm để giảm tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số. Trong lĩnh vực bản quyền, tiến độ xử lý vi phạm càng nhanh sẽ càng giảm thiểu thiệt hại của chủ sở hữu bản quyền. Do đó, VTV đề nghị Bộ TT&TT tạo quy trình nhanh đối với các trường hợp xử lý vi phạm bản quyền của VTV.

“Trong việc quản lý bản quyền, mấy năm gần đây VTV đã quán triệt tới tất cả các bộ phận, thực hiện rất nghiêm túc, nhưng VTV lại đang bị vi phạm bản quyền nhiều nhất, hành vi xâm hại bản quyền của rất nhiều đối tượng gây thất thoát tài nguyên rất lớn cho VTV. Hiện nay, VTV hoạt động tài chính theo cơ chế tự chủ, nên việc xây dựng nội dung chương trình, cũng như các hoạt động khác đề tự chủ từ nguồn thu quảng cáo. VTV đã có phương án khai thác nguồn thu khác từ bản quyền các chương trình của mình, nhưng hiện tại tất cả bản quyền đều bị vi phạm kinh khủng qua các trang mạng xã hội, Internet”, ông Nguyễn Thành Lương cho biết thêm.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận