Màn hình tự liền vết xước lấy ý tưởng từ 'Người Sói'

Màn hình tự liền vết xước lấy ý tưởng từ 'Người Sói'

Ý tưởng về việc thiết bị tự xóa vết xước không mới. Từ năm 2013, LG đã giới thiệu G Flex với nắp lưng có khả năng làm mờ vết xước trong vài phút. Tuy nhiên, chất liệu đó không có tính truyền dẫn, nên không áp dụng được cho màn hình.

man-hinh-tu-lien-vet-xuoc-lay-y-tuong-tu-nguoi-soi

Trong khi đó, các nhà khoa học tại Đại học California, Riverside (Mỹ) đã tìm ra một chất liệu mới "trong suốt, tự lành, tính đàn hồi cao và được kích hoạt bằng điện, nên có thể được sử dụng để cải tiến pin, thiết bị điện tử, robot.... Chất liệu này có thể bị cắt bằng kéo và tự liền trong vòng 24 giờ".

Chao Wang, một trong những tác giả của nghiên cứu, cho biết ông quan tâm đến việc tìm ra chất liệu này vì từ lâu đã rất yêu thích nhân vật truyện tranh Wolverine (Người Sói) với khả năng tự chữa lành vết thương.

Nhóm phát triển cho biết chất liệu sẽ được đưa vào sản phẩm như loa, điện thoại... trong khoảng ba năm nữa và hứa hẹn sẽ thay đổi cuộc sống của con người. 

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận