Vanuatu cho phép Bitcoin trong chương trình đổi đầu tư lấy quyền công dân

Vanuatu cho phép Bitcoin trong chương trình đổi đầu tư lấy quyền công dân

Vanuatu cho phép Bitcoin trong chương trình đổi đầu tư lấy quyền công dân

Trang Bloomberg vừa phát hiện ra một điều thú vị xung quanh cơn sốt Bitcoin hiện nay đó là Vanuatu, một quần đảo trên Thái Bình Dương, vừa trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép nhận Bitcoin trong chương trình đổi đầu tư lấy quyền công dân.

Theo chương trình này, khi bỏ ra 280.000 USD, tương đương với khoảng hơn 53 đồng Bitcoin, nhà đầu tư sẽ được cấp hộ chiếu Vanuatu cho cả gia đình từ 4 người trở xuống. Nước này kỳ vọng rằng, việc chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin sẽ giúp đẩy mạnh ngành đầu tư di trú, cạnh tranh với nhiều quốc gia khác có các chương trình tương tự.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận