Vé chợ đen trận Việt Nam và Philippines giá “cắt cổ” từ 1,5 - 5 triệu đồng/cặp

Vé chợ đen trận Việt Nam và Philippines giá “cắt cổ” từ 1,5 - 5 triệu đồng/cặp

Vé chợ đen trận Việt Nam và Philippines giá “cắt cổ” từ 1,5 - 5 triệu đồng/cặp

Chợ vé online trên Facebook vô cùng sôi động.

Ngay sau khi VFF mở bán online vé xem bóng đá trận Việt Nam và Philippines tại SVĐ Mỹ Đình vào 6/12/2018 tới đây, trên chợ vé bóng đá online trên Facebook đã khá nhộn nhịp các status rao bán vé vào sân với giá từ 1,5 triệu đến 5 triệu đồng một cặp. Số lượng vé rao bán khá nhiều, thậm chí có người còn công bố "muốn mua bao nhiêu cũng có".

Vé giá gốc trận bán kết lượt về của ĐT Việt Nam và ĐT Philippines có 4 mệnh giá gồm: 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng. Còn giá vé chợ đen rao trên mạng thì cao gấp từ 7 đến 10 lần giá gốc.

Cụ thể, 1 cặp vé mệnh giá 200.000 được rao bán giá 1,5 triệu đồng. Vé mệnh giá 300.000 đồng được rao bán giá 2,5 đến 3,5 triệu đồng 1 cặp. Vé mệnh giá 400.000 đồng được rao bán 4 triệu đồng/cặp, có người còn rao bán giá 8,5 triệu cho 4 vé mệnh giá này. Mệnh giá cao nhất 500.000 đồng được rao bán 5 triệu đồng/cặp.

Vé chợ đen trận Việt Nam và Philippines giá “cắt cổ” từ 1,5 - 5 triệu đồng/cặp

Vé mệnh giá 300.000 đồng được rao bán 2,5 triệu đồng/cặp.

Vé chợ đen trận Việt Nam và Philippines giá “cắt cổ” từ 1,5 - 5 triệu đồng/cặp

Vé mệnh giá 500.000 đồng được rao bán 5 triệu đồng/cặp.

Chợ Vé bóng đá Việt Nam trên Facebook khá nhộn nhịp và sôi động, cứ vài phút lại có status rao bán được đăng lên và rất nhiều người comment trả giá, hoặc nhắn chủ “thớt” check inbox để kiểm tra thông tin người mua đã trả giá kín. Mua vé chợ đen online chưa bao giờ dễ dàng thế, chỉ có điều giá quá "chat" so với mệnh giá mà VFF bán ra.

Như ICTnews đã đưa tin, từ 10h sáng ngày 28/11, VFF đã mở 4 cổng bán vé online với số lượng vé công bố bán ra là 25.000 vé. Nhưng ngay khi mở bán thì cả 4 cổng mua vé đều trong tình trạng quá tải, nghẽn mạng, thậm chí có lúc tê liệt còn không thể truy cập được.

Tình trạng nghẽn mạng kéo dài cho đến tận 11h ngày 29/11 vẫn chưa được cải thiện, rất ít người có thể vào cổng mua vé online để đặt vé.

VFF liên tục đưa ra thông báo trấn an người hâm mộ, nhưng việc không thể vào mua vé online dù đã rất nỗ lực đã khiến cộng đồng mạng phẫn nỗ và liên tục chỉ trích VFF trong suốt một ngày qua. Sáng ngày 29/11, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã phát biểu trên VTV1 cho biết, 6h sáng 29/11, 25.000 vé đã bán hết qua cổng online.

Tuy nhiên, đơn vị chuyển phát vé là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lại công bố mới có khoảng 7.000 vé được xác nhận sẽ chuyển qua đường Bưu điện tại các quận nội thành Hà Nội.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận