Bức tượng Nữ thần Kali cổ đại được khai quật từ lòng sông

Bức tượng Nữ thần Kali cổ đại được khai quật từ lòng sông

Bức tượng Nữ thần đang ngồi trên một tảng đá, chân trái khắc chữ “asura" cổ và chân phải ở tư thế ngồi xổm vừa được các nhà khảo cổ học phát hiện.

Theo đó, một bức tượng Nữ thần tên là "Badhra Kali" đã được khai quật từ lòng một con sông tại làng Iravimangalam.

Bức tượng có niên đại khoảng hơn 1000 năm.
Bức tượng có niên đại khoảng hơn 1000 năm.

Nhà khảo cổ học V Narayanamoorthy cho biết tác phẩm điêu khắc bằng đá được chạm khắc tinh tế, đẹp mắt có niên đại khoảng hơn 1.000 tuổi.

Khi đo đạc bức tượng, có thể thấy tượng cao 100cm và rộng 137cm mô tả nữ thần đang ngồi trên một tảng đá với chân trái khắc chữ “asura" cổ và chân phải ở tư thế ngồi xổm.

Nữ thần giữ chặt trên tay một đầu lâu và có đội vương miệng trên đầu.

Không những thế, nữ thần được nhìn thấy với một tay đang nắm giữ một cái đầu lâu và trên đầu đội vương miện. Tay còn lại cũng đang cầm một "trishul" (một cây đinh ba). Ngoài ra, một chiếc trống, khiên và chuông được nhìn thấy trên những tay khác của nữ thần.

Nhà khảo cổ học cho biết: "Nét biểu lộ sự tức giận trên gương mặt của nữ thần được người điêu khắc miêu tả rất đẹp và trông rất là tự nhiên".

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận