Cá mập voi nửa tấn dạt bờ, được xe cẩu đưa về bảo tàng

Cá mập voi nửa tấn dạt bờ, được xe cẩu đưa về bảo tàng

Người dân tụ tập rất đông để chứng kiến tận mắt cá mập voi.

Người dân ở bán đảo Yangpu, tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc vừa phát hiện một sinh vật biển khổng lồ hôm 5.7, theo trang tin CGTN.
Cảnh sát nhận được điện thoại từ người dân cho biết họ nhìn thấy con “cá mập voi mắc cạn”, hy vọng nó sẽ được cứu.
Ca map voi nua tan dat bo, duoc xe cau dua ve bao tang
 Con cá mập nặng 450kg, dài 6m.
Sau khi đến hiện trường, các chuyên gia đến từ Ủy ban Đại dương và Thủy sản địa phương xác nhận đây là một con cá mập voi dài 6m đã chết.
Cá mập voi là loài động vật dễ bị tổn thương và được bảo vệ bởi luật pháp Trung Quốc, theo Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã Trung Quốc .
Nhờ có sự giúp đỡ của người dân địa phương và lực lượng chức năng, xác cá mập đã được cần cẩu nhấc lên để đưa đến nơi an toàn.
Cụ thể, con cá nặng 450kg được đưa đến một bảo tàng ở tỉnh Hải Nam. Sau quá trình bảo tồn, nó sẽ được trưng bày với mục đích giáo dục công chúng.
Theo Trà My/Dân Việt

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận