Chúng ta đang sống trong bức tường lửa khổng lồ

Chúng ta đang sống trong bức tường lửa khổng lồ

của NASA phát hiện ra lớp plasma gần 50 nghìn độ C bao quanh Hệ Mặt trời.

Futurism đưa tin, ở ngoài rìa của Hệ Mặt trời của chúng ta là một hàng rào plasma siêu nóng, trở thành một bức tường lửa ngăn cách hệ mặt trời với không gian vũ trụ.

Theo Nerdist, khi tàu thăm dò không gian Voyage 2 bắt đầu hành trình từ cuối năm 2018, nó đã ghi nhận nhiệt độ ở khu vực bao quanh cao tới 49.427 độ C (89.000 độ F). Bức tường lửa này có thể cản trở kế hoạch khám phá vùng liên sao của NASA.

Lớp plasma gần 50 nghìn độ C bao quanh Hệ Mặt trời.
Lớp plasma gần 50 nghìn độ C bao quanh Hệ Mặt trời. (Ảnh: Futurism).

Nature Astronomy cho rằng, lớp plasma là một khối bong bóng khổng lồ, được hình thành và duy trì nhờ gió thổi ra từ Mặt trời. Hiện các nhà khoa học đang đo năng lượng của lớp plasma này.

Tuy nhiên, một báo cáo từ phòng thí nghiệm động cơ phản lực của NASA cho rằng, tàu Voyager 2 chưa thực sự nằm trong , mà nó bị mắc kẹt trong một khu vực chuyển tiếp được tạo ra từ plasma siêu nóng, vượt ra ngoài phạm vi của Hệ Mặt trời.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận