Chương trình thăm dò sao Hỏa của Trung Quốc mang tên "Thiên Vấn 1"

Chương trình thăm dò sao Hỏa của Trung Quốc mang tên "Thiên Vấn 1"

Ngày 24/4/, Trung Quốc chính thức công bố tên gọi chương trình thăm dò sao Hỏa đầu tiên của nước này.

Biểu tượng chương trình thám hiểm sao Hỏa của Trung Quốc.
Biểu tượng chương trình thám hiểm sao Hỏa của Trung Quốc. (Ảnh: Chinanews).

Đây là bước đi đầu tiên của Trung Quốc nhằm tiến tới việc phóng tàu thăm dò lên dự kiến tiến hành trong năm nay.

Theo đó, sứ mệnh đầu tiên trong chương trình thám hiểm sao Hỏa của Trung Quốc sẽ có tên "Thiên Vấn 1", trong khi toàn bộ chương trình thám hiểm các hành tinh của nước này sẽ mang tên chung là "Thiên Vấn" (Tianwen).

Việc công bố tên gọi và biểu tượng của sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa đầu tiên, đánh dấu Trung Quốc đã sẵn sàng cho việc phóng tàu thăm dò với tên gọi ban đầu là "Hoả tinh 1" bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-5 trong năm nay.

Dự kiến, con tàu này sẽ bay trong không gian khoảng 10 tháng và đáp xuống sao Hỏa vào năm 2021. Trước đó, hồi năm 2011, Trung Quốc từng phóng tàu thăm dò Huỳnh Hỏa-1 lên sao Hỏa, nhưng thất bại do tên lửa đẩy của Nga không thể thoát khỏi quỹ đạo Trái đất. Do vậy, nhiệm vụ năm nay được coi là những bước đi chính thức đầu tiên của chương trình thám hiểm và thăm dò sao Hỏa đúng nghĩa của Trung Quốc.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận