Con đường dài hơn 6km có tới 68 khúc cua ở Trung Quốc

Con đường dài hơn 6km có tới 68 khúc cua ở Trung Quốc

Đây là con đường ngoằn ngoèo nhất Trung Quốc với tổng cộng 68 khúc cua. Tuyến đường dài 6,3km được xây trên một sườn núi ở huyện Nghi Lương, tỉnh Vân Nam.

Công trình được xem là một trong những kỳ quan xây dựng của thế giới.
Công trình được xem là một trong những kỳ quan xây dựng của thế giới.

Do thiếu vốn và yêu cầu không được chiếm đất của những ngôi làng lân cận, con đường được xây dựng dọc theo sườn núi với hàng loạt khúc cua hẹp nối tiếp nhau. Đây là thách thức rất lớn trong quá trình xây dựng.

Công trình được đưa vào hoạt động năm 1995 và trở thành tuyến đường huyết mạnh giúp kết nối làng Jing an'shao với vùng đồng bằng dưới chân núi.

Vân Nam là một trong những tỉnh có hệ thống giao thông lớn nhất Trung Quốc. Mạng lưới đường cao tốc tính đến cuối năm 2017 có chiều dài lên tới 242.500km, tăng 5,5 lần so với năm 1978.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận