Điều ít ai biết về ngan cánh trắng rất hiếm ở Việt Nam

Điều ít ai biết về ngan cánh trắng rất hiếm ở Việt Nam

Ngan cánh trắng có tên khoa học là Cairina scutulata. Đây là loài ngan đã được đánh giá là nguy cấp trong Sách đỏ IUCN về các loài đang bị đe dọa, nay chỉ còn thấy có tại Vườn quốc gia Cát Tiên và Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

Thức ăn chủ yếu của ngan cánh trắng là hạt và côn trùng, giun, cá nhỏ, đôi khi cả nhái.
Thức ăn chủ yếu của ngan cánh trắng là hạt và côn trùng, giun, cá nhỏ, đôi khi cả nhái.

Ngan cánh trắng đực có bộ lông có màu đen nhạt, phần đầu và phần cổ trên trắng. Mỏ và cánh trên có màu vàng đến màu cam. Mắt nâu đỏ hay đỏ thẫm. Trong khi đó, ngan cánh trắng cái có kích thước nhỏ hơn con đực, mắt màu nâu.

Ngan cánh trắng cái đẻ trứng trong hốc cây to già. Đến mùa sinh sản, ngan sống thành đôi hoặc gia đình. Trên thế giới, ngan cánh trắng có ở Đông Ấn Độ, Myanma, Thái Lan, Malaysia, Indonesia.

Ở Việt Nam, ngan cánh trắng trước đây có ở khắp cả nước nhưng nay chỉ còn thấy có tại Vườn quốc gia Cát Tiên và Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ. Ngan cánh trắng thường sống ở rừng đầm lầy nước ngọt hoặc rừng ven sông suối, các vùng đất ngập nước. Ban ngày chúng ở trong rừng, ban đêm mới ra đầm lầy hoặc suối để kiếm ăn

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận